Đẩy mạnh hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ADB

Thứ sáu, 15/09/2023 20:30
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị ADB tiếp tục quan tâm hợp tác với Học viện trong việc triển khai các nghiên cứu chiến lược nhằm phục vụ tổng kết 40 năm Đổi mới của Việt Nam và phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như các nghiên cứu về phát huy động lực liên kết vùng...

Ngày 15/9 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng chào đón ông Shantanu Chakraborty cùng đoàn công tác của ADB đã đến thăm và làm việc với Học viện.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn ông Shantanu Chakraborty trong nhiệm kỳ của mình sẽ tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung và Học viện nói riêng ngày càng chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong 30 năm qua, ADB luôn là một đối tác tin cậy của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. ADB hiện đang hướng tới mục tiêu tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy mối quan hệ với Chính phủ và các bên liên quan khác và đẩy mạnh việc triển khai chiến lược đối tác quốc gia cho Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; trong đó, tập trung vào chuyển dịch sang kinh tế xanh, khai thác tiềm lực của khu vực tư nhân, thúc đẩy công bằng xã hội. ADB đang tiếp tục hỗ trợ Việt Nam dưới hình thức cho vay cũng như ngoài khoản vay. ADB cam kết nỗ lực tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa ADB và Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng xanh và nền kinh tế do khu vực tư nhân dẫn dắt, cũng như xây dựng nền tảng cho mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2023.

Trao đổi về các nội dung và hoạt động hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ADB trong thời gian tới, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị ADB quan tâm hợp tác với Học viện trong việc triển khai các nghiên cứu chiến lược nhằm phục vụ tổng kết 40 năm Đổi mới của Việt Nam và phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như các nghiên cứu về phát huy động lực liên kết vùng.

Đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam chụp hình lưu niệm

Cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian tiếp và có những lời chúc tốt đẹp; Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty bày tỏ niềm tự hào về sự hợp tác giữa ADB với Chính phủ Việt Nam trong suốt 30 năm qua.

Ông Shantanu Chakraborty cho biết, ADB đã xây dựng Chiến lược Đối tác quốc gia mới (CPS) cho Việt Nam trong giai đoạn 2023-2026. Trong đó, chiến lược có mục tiêu thúc đẩy sự phát triển toàn diện, xanh và khu vực tư nhân dẫn đầu ở Việt Nam; cùng với đó, xây dựng nền tảng để đất nước đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa ADB và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thời gian qua, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty khẳng định Học viện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của ADB tại Việt Nam, đặc biệt trong các dự án giáo dục - đào tạo, nâng cao năng lực quản trị tri thức. 

Thời gian tới, ADB xác định 4 điểm đầu vào cho các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị tri thức của Học viện gồm: Số hóa thư viện và cách tiếp cận tri thức và thông tin; hiện đại hóa phương pháp học tập và chia sẻ tri thức; tăng cường năng lực nghiên cứu, xuất bản và nâng cấp các tạp chí của Học viện đạt tiêu chuẩn quốc tế; phát triển cộng đồng người học, nghiên cứu viên và học viên tiềm năng để trao đổi kiến thức và tăng cường học hỏi lẫn nhau./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực