Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao

Thứ ba, 25/07/2023 20:25
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Lê Minh Khái đề nghị các thành viên trong Đoàn kiểm tra phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu; phối hợp chặt chẽ với đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Chiều 25/7, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Đoàn đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra năm 2023 của Ban Bí thư đối với Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao.

Về phía Tòa án Nhân dân tối cao có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra của Tòa án Nhân dân tối cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 892 đã công bố quyết định thành lập Đoàn, kế hoạch kiểm tra năm 2023 của Ban Bí thư đối với Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao.

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TH.

Theo đó, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư sẽ kiểm tra Ban cán sự đảng và một số đơn vị của Tòa án Nhân dân tối cao về việc tổ chức, thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng thời, tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, công tác kiểm tra là hoạt động thường xuyên của Đảng nhằm ghi nhận, biểu dương các kết quả, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TH. 

Để công tác kiểm tra thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra, đồng chí Lê Minh Khái đề nghị Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị tốt báo cáo tự kiểm tra theo nội dung Quyết định 892, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự phân công, điều hành của lãnh đạo Đoàn cũng như quy chế làm việc của Đoàn; tập trung xác minh, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu; phối hợp chặt chẽ với đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra./.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực