Đồng chí Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Thứ tư, 09/12/2020 16:47
(ĐCSVN) - Với số phiếu bầu đạt 97,83%, đồng chí Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP thay đồng chí Huỳnh Đức Thơ.
Đồng chí Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. 

Chiều 9/12, Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã tiến hành các bước miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với đồng chí Huỳnh Đức Thơ; đồng thời cũng đã tiến hành giới thiệu nhân sự, bầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay thế.

Sau tờ trình về nhân sự có liên quan tại Kỳ họp do Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung trình bày, các đại biểu đã bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Huỳnh Đức Thơ. Kết quả, có 45/45 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tham gia kỳ họp đã bỏ phiếu đồng ý.

Sau khi thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với đồng chí Huỳnh Đức Thơ, HĐND TP Đà Nẵng cũng tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 thay đồng chí Huỳnh Đức Thơ.

Theo đề án nhân sự trình tại Kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu đồng chí Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, với số phiếu 45/45 đại biểu có mặt tại Kỳ họp (đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HĐND TP), đồng chí Lê Trung Chinh đã đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lê Trung Chinh sinh ngày 20/02/1969; quê quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; trình độ học vấn: Tiến sỹ giáo dục, Cử nhân sư phạm Toán.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đồng chí Lê Trung Chinh từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Cũng trong chiều 9/12, HĐND TP Đà Nẵng khoá IX đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trần Văn Miên; miễn nhiệm Uỷ viên UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Tùng Lâm, nguyên Giám đốc sở Giao thông Vận tải TP được Thành uỷ Đà Nẵng điều động làm Bí thư Quận uỷ Thanh Khê và đồng chí Trần Phước Sơn, nguyên Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Đồng thời, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành bầu đồng chí Lê Quang Nam, Bí thư Quận uỷ Cẩm Lệ giữ chức Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các đồng chí Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương vào chức danh Uỷ viên UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực