Hải Phòng: Huy động cả hệ thống chính trị khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Thứ ba, 10/09/2024 18:06
(ĐCSVN) – Lãnh đạo TP Hải Phòng vừa chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cơ quan, đoàn thể triển khai lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả do bão số 3. Trong đó, khẩn trương hoàn thành cấp điện, nước, ổn định thông tin liên lạc, giao thông, môi trường bảo đảm sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Chiều 9/9, tại sân vận động Hồ Sen, quận Lê Chân, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức phát động “Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả bão số 3”. Tới dự có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Bí thư Đảng uỷ quân sự thành phố; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vi, địa phương và 800 cán bộ, chiến sỹ, bộ đội chủ lực; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Lãnh đạo BQL Khu kinh tế thăm hỏi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bão số 3 

Phát biểu động viên các lực lượng tham gia khắc phục hiệu quả, Bí thư Thành ủy Hải Phòn ghi sự cố gắng nỗ lực, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố. Những ngày qua, hình ảnh các lực lượng vũ trang thành phố tham gia giúp dân chống bão, khắc phục hậu quả đã chạm đến trái tim người dân thành phố, tô đẹp phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ. Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong cán bộ, chiến sỹ phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cùng thành phố khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Chiều 9/9, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng đi thăm, động viên, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại một số địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng  kiểm tra  sau bão số 3 tại Quận Đồ Sơn

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đi kiểm tra công tác khắc phục sự cố điện tại khu vực Trạm E2.4, Cột 28-29, Lộ 371, 376 (thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên). Đây là 1 trong tổng số 21 đường dây trung áp kết nối tới gần 80 trạm biến áp, cung cấp điện cho 6 xã thị trấn, và các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hải Phòng kiểm tra tại Khu 2, quận Đồ Sơn, một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, chính quyền các cấp đã làm tất cả những gì có thể làm được, tận dụng điều kiện hiện có, nhưng chủ thể chính vẫn là người dân. Việc khắc phục hậu quả sau bão, các cấp chính quyền đã vận động người dân cùng tham gia và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Đồng thời, lãnh đạo TP Hải Phòng trân trọng sự tham gia kịp thời, nghĩa tình của các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Cao Bằng... cử các đoàn chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm và các tình nguyện viên đến Hải Phòng cùng chính quyền, người dân khắc phục hậu quả.

 Bí thư Thành ủy Hải Phòng lưu ý các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang, người dân khi tham gia vào quá trình khắc phục hậu quả sau bão, trước yêu cầu với thời gian gấp rút nhưng quá trình làm phải cẩn thận, đảm bảo an toàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đối với các cơ quan chức năng, đặc biệt là các nguồn lực mà thành phố hỗ trợ, các địa phương khác hỗ trợ, sự ủng hộ của các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 khi mua sắm, chuyển tải đến người dân gặp khó khăn phải đúng đối tượng, đúng yêu cầu và các trình tự thủ tục, nghiêm cấm trục lợi chính sách từ việc khắc phục hậu quả này.

Cũng trong chiều 9/9, ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đi thăm hỏi, động viên, kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu Công nghiệp Deep C (Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải) về chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng hoạt động trở lại sau ảnh hưởng của bão số 3.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, về thiệt hại chung, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đều có cây xanh bị gẫy đổ, nơi thiệt hại cao nhất lên tới 90% và thiệt hại thấp nhất là 30%. Một số điểm bị ngập lụt cục bộ trong bão. Nhiều doanh nghiệp bị tốc mái, một số tường bị xé, đổ, cổng hàng rào, biển báo, hệ thống camera, nhà xe, cửa tôn kéo bị lật, nước tràn vào nhà xưởng, không ghi nhận thiệt hại về người. Hiện các doanh nghiệp, các khu công nghiệp đều đang khẩn trương khắc phục sự cố. Hiện, 100% doanh nghiệp đã được cung ứng điện, doanh nghiệp sẽ chủ động đấu nối điện để đảm bảo an toàn. Các điều kiện khác để hoạt động sản xuất trở lại thông suốt như: nước, internet cơ bản được khắc phục.

Sau khi tới thực địa tại một số doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Deep C (Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải) và thăm hỏi, động viên, chia sẻ về những thiệt hại với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, lãnh đạo TP Hải Phòng, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ để doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khắc phục hậu quả nhanh nhất, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo chuỗi cung ứng tại Hải Phòng trong thị trường toàn cầu luôn thông suốt.

Lực lượng Công an thành phố thu dọn cây xanh 

Nếu doanh nghiệp có bất kỳ khó khăn nào thì báo lại để Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những việc thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ trực tiếp báo cáo để lãnh đạo thành phố chỉ đạo các ngành hỗ trợ doanh nghiệp nhanh nhất. Hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã rà soát, thống kê thiệt hại của các doanh nghiệp và báo cáo với UBND TP Hải Phòng để sớm có chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời. Đến sáng 10/9/2024, khoảng 95% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp sẽ hoạt động trở lại.

Để đảm bảo sinh hoạt, đời sống nhân dân sau khi bão tan, lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục các sự cố về viễn thông, giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường. Trong những ngày qua, Điện lực Hải Phòng huy động thêm nhân lực của các địa phương khác để tập trung khắc phục sự cố. Với tiến độ như hiện nay, trong khoảng từ 2-3 ngày tới, lưới điện toàn TP Hải Phòng sẽ cơ bản được khôi phục. Các đơn vị viễn thông cũng khẩn trương nhanh chóng triển khai lực lượng để xử lý sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc.

Theo Công ty CP Cấp nước Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ khách hàng trong vùng phục vụ cấp nước của Công ty được cấp nước trở lại. Công ty đang tiếp tục khắc phục các sự cố ảnh hưởng đến cung cấp nước tại một số khu vực nhỏ lẻ do vỡ đường ống cấp nước do cây, cột điện.. đổ làm đứt gãy, sạt lở các công trình, thiết bị trên hệ thống cấp nước. Việc cấp nước đang dần ổn định trở lại. Tại một số điểm cuối nguồn áp lực có thể yếu, việc này sẽ được khắc phục trong 1 -2 ngày tới, áp lực nước sẽ trở lại bình thường như thời điểm trước bão.

Trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Biên, Chủ tịch HĐQT, Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng cho biết, đêm 7/9, cán bộ, công nhân công ty sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, duy trì vệ sinh, trong đó có khu vực dải trung tâm thành phố. Đơn vị tập trung khắc phục sự cố liên quan đến cây xanh bị gẫy đổ, chặt tỉa, thu gom cành cây gãy đổ, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ người dân đi lại. Công ty đã huy động 1.500 cán bộ, công nhân viên (100% quân số), hơn 100 phương tiện, xe ô tô các loại và hàng trăm chuyến xe phục vụ 24/24h. Công ty bố trí 100% cán bộ, công nhân viên tham gia thu dọn cây đổ, vệ sinh môi trường, cắt tỉa, thu dọn, giải phóng cây bị gãy đổ. Công ty duy trì công tác vệ sinh môi trường thu gom rác sinh hoạt, đồ dùng hỏng từ các hộ gia đình. Việc xử lý lượng rác “khổng lồ” gặp rất nhiều khó khăn do có rất nhiều cây bị gãy, đổ và rác thải của hộ gia đình sau bão...

Sáng 10/9, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng làm Trưởng Đoàn đến TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Nhân dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã hỗ trợ thành TP Hải Phòng 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng hỗ trợ TP Hải Phòng khắc phục ảnh hưởng bão số 3 

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn – UBND TP Hải Phòng, tình hình thiệt hại do bão số 3 như sau: Có 2 người tử vong (tại huyện Tiên Lãng, Thủy Nguyên) do bị tường bếp đổ (nhà kiên cố không thuộc diện di dời); gần 50 người bị thương do vỡ kính, mái tôn. Hư hỏng nhà dân: 528 nhà. Trường học: 128 trường. Cơ sở y tế: 13 cơ sở. Trụ sở làm việc: 104 trụ sở. Trạm điện: 03 trạm. Trang trại: 210 cơ sở. Cột điện, cột chiếu sáng: 367 cột. Trạm thu phát sóng: 3 trạm. Biển báo giao thông: 807 chiếc. Cây xanh gãy, đổ: 6.059 cây. Lúa và hoa màu bị : 16.735 ha. Cây ăn quả: 1.200 cây./.

Ngô Quảng- Đăng Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực