Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam

Thứ năm, 25/01/2018 21:11
(ĐCSVN) - Chiều 25/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Giêm-xơ Mát-tít (James Mattis) dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Giêm-xơ Mát-tít. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Hoa Kỳ khẳng định cam kết tăng cường hợp tác lâu dài, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Bộ trưởng Giêm-xơ Mát-tít; ghi nhận hợp tác quốc phòng đã được triển khai theo hướng đa dạng, thiết thực và hiệu quả phù hợp với nội dung Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011, Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015, Kế hoạch hành động 3 năm giai đoạn 2018 - 2020, khuôn khổ Đối tác Toàn diện và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây, nhất là trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, trên tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước sẽ có nhiều biện pháp tích cực để triển khai có hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký và thống nhất, cũng như các Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; Khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác đầy đủ và có hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích (MIA).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hoa Kỳ phối hợp triển khai Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton tiếp theo cho Việt Nam trong năm 2019. Đồng thời đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Hoa Kỳ vào tháng 3/2018; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thiên tai, thực thi pháp luật trên biển, đào tạo, quân y, công nghiệp quốc phòng...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ hiệu quả của Hoa Kỳ đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam thời gian qua; tin tưởng, với quyết tâm và thiện chí của cả hai nước, quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển… Qua Ngài Bộ trưởng, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Giêm-xơ Mát-tít đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua tiến triển tích cực, thực chất trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Bộ trưởng khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nỗ lực cùng Việt Nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Bộ trưởng Giêm-xơ Mát-tít cảm ơn Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ Hoa Kỳ trong tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích; đồng thời cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh cũng như hỗ trợ cho việc tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực