Hội Cựu chiến binh Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Thứ năm, 12/05/2022 17:30
(ĐCSVN) - Sáng 12/5, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, TP Việt Trì (Phú Thọ), đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, đồng thời kính cáo Tổ tiên về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu dự Lễ dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu II; Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu II; đại biểu Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ Phú Thọ và hơn 200 đại biểu thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam, cùng các tỉnh, thành Hội và Hội CCB Khối các cơ quan Trung ương khu vực phía Bắc.

Trước anh linh các Vua Hùng, anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam khái quát kết quả 1 năm thực hiện Kết luận số 01/KL- TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam báo công tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. 

Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh: Vâng lời Bác Hồ dạy “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, năm xưa lớp lớp thanh niên “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”, cùng với toàn Đảng, toàn dân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm gần đây, nguyện theo ý Đảng, lòng dân “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội CCB từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, động viên hội viên CCB học Bác từ những việc nhỏ nhất, làm theo Bác bằng công việc hằng ngày; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN; kiên quyết chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào thi đua CCB gương mẫu; Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giúp nhau cải thiện đời sống, phát triển kinh tế; tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng 

Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 đã có hàng ngàn tập thể, cá nhân xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 28 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu được Trung ương Hội tặng Bằng khen.

Trước anh linh các Vua Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các bậc tiền nhân, Hội CCB Việt Nam nguyện tuyệt đối trung thành, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN… Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình phối hợp do Trung ương, địa phương phát động. Chăm lo xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch, vững mạnh. Chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027 đạt kết quả tốt. Thường xuyên chăm lo, xây dựng, giữ gìn mối đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội…

Ngay sau Lễ báo công, đoàn đại biểu Hội CCB Việt Nam đã tề tựu thành kính, tri ân công đức Tổ tiên, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng./.

Mạnh Tường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực