(ĐCSVN) – Ngày 8/8, Hội nghị lần thứ hai Nhóm chuyên gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) về Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thảm họa (EWG – HADR) đã diễn ra tại Hà Nội.
Hội nghị do Việt Nam và Trung Quốc đồng chủ trì với sự tham dự của các đại biểu là cán bộ chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực EWG - HADR đến từ 18 quốc gia thành viên ADMM+ và đại diện Ban Thư ký ASEAN.
Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tá Đỗ Mai Khanh, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tá Triệu Bảo, Phó Cục trưởng Kế hoạch tổng hợp, Văn phòng Ngoại sự, Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Phát biểu chào mừng Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Bộ Quốc phòng Việt Nam hết sức coi trọng Hội nghị lần thứ hai Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thảm họa. Hội nghị lần này không chỉ là cuộc họp về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa mà còn thể hiện mong muốn, ý chí trong việc hợp tác, xây dựng hòa bình, phát triển và ổn định của tất cả các quốc gia. Đồng thời chứng tỏ cấu trúc ADMM+ trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng của 18 quốc gia ngày càng quan trọng.
|
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chào mừng Hội nghị. Ảnh: Đỗ Thoa |
Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy chia sẻ chuyên môn và hợp tác trong lĩnh vực HADR giữa các thành viên ADMM+. Hội tập trung vào 3 nội dung chính gồm: Các khía cạnh pháp lý của sử dụng nguồn lực quân sự trong Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa khu vực và quốc tế; Chia sẻ kinh nghiệm trong huấn luyện, đào tạo lực lượng tham gia HADR và đề xuất sáng kiến hợp tác trong ADMM+; Chia sẻ kinh nghiệm đối phó của quân đội đối với một tình huống thảm họa thiên tai cụ thể (bão, lũ và sạt lở đất).
Tại Hội nghị, Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong huấn luyện lực lượng tham gia các hoạt động HADR trong đó có huấn luyện phổ thông và huấn luyện lực lượng chuyên trách. Việt Nam nhấn mạnh sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, huấn luyện với rèn luyện ý chí quyết tâm, trong đó coi trọng thực hành sử dụng trang thiết bị, diễn tập, hội thi, hội thao.
Đồng thời, Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tham gia phòng chống thiên tai (bão lũ) với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Nội dung này sẽ được Lữ đoàn công binh 249 của Bộ Tư lệnh Công binh trình diễn trên thực tế.
Cuối cùng, Việt Nam đề xuất các khóa huấn luyện để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hình thành đầu mối hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa của ADMM+; từng bước thiết lập các cơ quan điều phối, xây dựng quy trình hoạt động chuẩn và cơ chế hợp tác để hướng tới khả năng phối hợp hoạt động giữa các nước thành viên ADMM+ trên thực tế.
Hội nghị lần thứ hai Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thảm họa sẽ kết thúc vào ngày 10/8.
|
Các trưởng đoàn dự Hội nghị. Ảnh: Đỗ Thoa |
Được biết, ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 10/2010 tại Hà Nội đã nhất trí thúc đẩy hợp tác thiết thực trên 5 lĩnh vực ưu tiên gồm Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh biển, quân y, chống khủng bố và gìn giữ hòa bình. Trong đó, sẽ thành lập 5 Nhóm chuyên gia ADMM+ để thúc đẩy 5 lĩnh vực hợp tác này. Mỗi Nhóm chuyên gia sẽ có 2 đồng chủ trì (một nước ASEAN và một nước “Cộng”). Các nước “Cộng” là cách gọi tắt đối với 8 nước đối tác, đối thoại của ASEAN bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Mỹ. Đồng chủ trì sẽ có nhiệm kỳ 3 năm và sẽ đưa ra kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 3 năm.
Tại Hội nghị ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 10/2010 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã tuyên bố Trung Quốc và Việt Nam sẽ đăng ký làm đồng chủ tịch Nhóm Chuyên gia về EWG – HADR. Đề xuất này đã được Hội nghị ủng hộ. Theo đó, phía Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất, các cuộc họp Nhóm Chuyên gia ADMM+ về EWG – HADR sẽ được tổ chức mỗi năm một lần và lần lượt tại mỗi nước. Cụ thể, vừa qua tại Trung Quốc (năm 2011), tại Việt Nam (năm 2012), tại Trung Quốc (năm 2013).../.