Hưng Yên phát huy lợi thế của một tỉnh thuộc khu tam giác động lực phát triển phía Bắc

Chủ nhật, 25/10/2020 14:26
(ĐCSVN) – Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục xây dựng tỉnh nhà thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”...

Hưng Yên: Dấu ấn từ một nhiệm kỳ Đại hội

Quang cảnh Đại hội 

Sáng 25/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại Tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chính trị QGHCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư.

Dự Đại hội có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Đình Dũng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành ở T.Ư; các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 339 đại biểu đại diện hơn 69 nghìn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Nguồn: VTV 

Với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đại hội diễn ra từ ngày 24 – 26/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu chủ yếu, một chỉ tiêu cơ bản hoàn thành mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII đã đề ra. Kinh tế duy trì phát triển ổn định với chất lượng tăng trưởng được cải thiện, tiềm lực, quy mô kinh tế tăng lên, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,38%/năm (mục tiêu tăng từ 7,5 - 8%/năm), quy mô kinh tế năm 2020 theo giá hiện hành đạt trên 102 nghìn tỷ đồng, tăng 1,73 lần so với năm 2015. Năm 2020: Tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 9,65%; công nghiệp, xây dựng chiếm 61,5%; thương mại, dịch vụ chiếm 28,85%. Giá trị xuất khẩu đạt 5,3 tỷ USD. Giá trị thu được bình quân trên 1ha canh tác đạt 210 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 10.565 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 79,57 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 91,5%; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.... Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Hưng Yên góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội ghi nhận, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong toàn Tỉnh; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương. Các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị và phát huy được trí tuệ tập thể. Công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm dân chủ, nghiêm túc.

 Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm theo dõi tình hình của tỉnh Hưng Yên và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là quyết tâm vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng trong nhóm tăng trưởng cao toàn quốc. Kể từ năm 2017, Hưng Yên trở thành một trong 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối thu - chi ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, là một trong 8 tỉnh, thành phố đầu tiên có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh vào năm 2020, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Đời sống người dân ở nông thôn được nâng lên, diện mạo có nhiều thay đổi theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, truyền thống văn hiến được phát huy. An sinh xã hội được quan tâm, y tế, giáo dục được chăm lo với nhiều chính sách vượt hơn so với mức quy định chung của cả nước; tỉ lệ hộ nghèo còn 1,8%, thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp công dân được chú trọng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo. Công tác đối ngoại có nhiều tiến bộ, thu hút được nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư tại Hưng Yên; quan hệ quốc tế được mở rộng với nhiều đối tác.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phương thức hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận được đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân. Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có vai trò quan trọng, đã góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát huy lợi thế của một tỉnh thuộc khu tam giác động lực phát triển phía Bắc

 Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã nhấn mạnh tới một số nội dung mà tỉnh cần tập trung, chú trọng trong thời gian tới, bao gồm:

Một là, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về chống chạy chức, chạy quyền và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng.

Hai , tập trung lãnh đạo phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, nhất là trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu kép, vừa thúc đẩy phát triển vừa phòng chống đại dịch COVID-19. Hưng Yên cần thấy hết lợi thế của một tỉnh có vị trí thuận lợi là nằm ngay tại cửa ngõ phía Đông Nam Thủ đô Hà Nội, thuộc khu tam giác động lực phát triển phía Bắc, nhất là khi nâng cao năng lực kết nối giao thông từ Hà Nội đến Hưng Yên càng làm gia tăng động lực phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Hồng và Hưng Yên.

Ba là, đồng thời với việc tập trung phát triển kinh tế phải chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng phải cùng hướng về cơ sở, vận động để huy động các nguồn lực tiếp tục thực hiện các chính sách xã hội, nhất là nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao dân trí; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ và các đối tượng chính sách xã hội...

Bốn là, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chú trọng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh trật tự ngay từ ở cơ sở; nhất là phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bám sát và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.

Chiều 25/10, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc, với nội dung thảo luận về một số vấn đề quan trọng và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX./.

Tiếp tục cập nhật...

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực