Khẳng định là những tập đoàn hàng đầu của đất nước

Thứ ba, 12/12/2023 10:30
(ĐCSVN) - Là những tập đoàn hàng đầu của đất nước, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đại diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Viettel đã chia sẻ những khó khăn gặp phải thời gian vừa qua, việc bình tĩnh, chủ động, linh hoạt tháo gỡ cũng như hướng phát triển thời gian tới.

Khơi dậy, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững

Khai mạc “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”

Tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Đối diện với khó khăn chưa từng có, khẳng định vai trò đầu tàu, là động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế

Tại Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Mậu, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phải đối diện với những khó khăn như: Xu hướng chuyển dịch năng lượng diễn ra nhanh, mạnh đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển mỏ khí và huy động khí, sản xuất điện của Tập đoàn thấp; Các mỏ dầu khí lớn ở khu vực truyền thống đã qua thời kỳ khai thác ổn định đang trên đà suy giảm sản lượng tự nhiên; các lô/mỏ nhận lại từ nhà thầu nước ngoài chưa có cơ chế vận hành; Việc đầu tư cho tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng ở trong nước gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và trình tự, thủ tục đầu tư, cùng với việc tìm kiếm, triển khai các dự án tốt ở nước ngoài ngày càng khó khăn, cạnh tranh khốc liệt; Thị trường kinh doanh các sản phẩm chiến lược (khí, LPG, xăng dầu, điện, đạm,...), các dịch vụ chủ lực (cung cấp giàn khoan, vận tải lỏng,...) diễn biến xấu, không ổn định.

 Ông Nguyễn Văn Mậu, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Trong khó khăn, thách thức chưa từng có, Tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ tích cực của các ban/bộ/ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương liên quan. Vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ được khẳng định trong mọi hoạt động của Tập đoàn, từ Tập đoàn đến các đơn vị. 

Đặc biệt, khi giá dầu giảm sâu cũng là lúc dịch bệnh phức tạp, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, dự báo thay đổi, quản trị biến động; quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19; bình tĩnh, chủ động, linh hoạt xử lý “khủng hoảng kép”; khắc phục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và tại các dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn.

Nhờ vậy, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam luôn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp 9-10% ngân sách cả nước trong giai đoạn 2020-2023 (trong 3 năm 2021-2023, toàn Tập đoàn đoáng góp khoảng 428 nghìn tỷ đồng), góp phần rất quan trọng cho sự phát triển GDP của cả nước.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam còn đóng vai trò trụ cột, đầu tàu, là động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế thông qua triển khai thành công nhiều chuỗi dự án, công trình trọng điểm quốc gia tại các khu vực, địa bàn trên cả nước như: Dung Quất - Quảng Ngãi; Khí Điện Đạm Cà Mau; Nghi Sơn - Thanh Hóa; Bà Rịa - Vũng Tàu, Nhơn Trạch - Đồng Nai... Các sản phẩm chủ yếu của ngành: dầu thô, xăng dầu, đạm, điện, khí, LPG... đã và đang góp phần tích cực chủ động bình ổn thị trường. Tập đoàn đã cung cấp khí và sản phẩm khí làm nguồn nhiên liệu sạch để sản xuất phát triển 8-11% sản lượng điện cả nước, sản xuất 75% sản lượng phân đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước và cho nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải và dân dụng khác.

Viettel xác định tiếp tục đầu tư nguồn lực nghiên cứu làm chủ công nghệ số

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhận định, trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng phổ biến, mà còn là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực. 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel  

Chính phủ đã xác định tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số, phát triển thịnh vượng, tiên phong ứng dụng các công nghệ mới và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện phương thức quản lý, điều hành của Chính phủ; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; lối sống, làm việc và học tập của người dân; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, bao trùm, rộng khắp… với mục tiêu kinh tế số đạt 20% GDP năm 2025 và 30% năm 2030. 

"Để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, mang lại lợi ích thiết thực cho dân tộc và cho chính người dân, doanh nghiệp, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam nói đồng thời cho biết, với vai trò là doanh nghiệp tiên phong chủ đạo kiến tạo xã hội số tại Việt Nam, Viettel xác định tiếp tục đầu tư nguồn lực nghiên cứu làm chủ công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối…).

Viettel ưu tiên cơ chế chính sách để thu hút phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao; tập trung phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu, trong đó tập trung phát triển hạ tầng viễn thông băng siêu rộng (triển khai cáp quang đến hộ gia đình, phủ lõm 4G và triển khai 5G trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu mỗi người dân 1 điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có một đường kết nối internet siêu băng rộng) và hạ tầng Viettel cloud với các trung tâm dữ liệu lớn tương đương khu vực và thế giới, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành Digital hub của khu vực năm 2030; đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới để xây dựng các nền tảng số cho chính phủ, bộ ban ngành, doanh nghiệp và người dân theo hướng tiên phong về công nghệ, dễ phổ cập cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tiếp tục đầu tư phát triển lĩnh vực ANM, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn, ANM; đẩy mạnh triển khai thanh toán số, thương mại điện tử và logistics; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chiến lược chuyển đổi số mà Đảng, Chính phủ đã đề ra./.

Phạm Cường - Tuấn Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực