Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Đồng Nai

Thứ năm, 22/04/2021 22:23
Chiều 22/4, Đoàn công tác Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự và y tế làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự và y tế kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Đồng Nai 

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn hiện có hơn 3 triệu người, trong đó có hơn 1,5 triệu người theo đạo Công giáo, hàng trăm nghìn công nhân nhập cư. Toàn tỉnh có bốn đơn vị bầu cử Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh, huyện và gần 1.200 đơn vị bầu cử cấp xã với gần 1.500 tổ bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Đồng Nai thống nhất lập danh sách chính thức 14 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 135 người vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng Nai xác định, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng đại, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị về mọi mặt để việc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thời điểm này, địa phương chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, song nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn rất cao. Ngành y tế đã chuẩn bị kịch bản dịch COVID-19 bùng phát trong ngày bầu cử; lực lượng quân đội, công an đề ra nhiều phương án nhằm đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh trật tự.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong đồng bào có đạo, công nhân nhập cư. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, các ngành chức năng cần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp đến các khu nhà trọ phổ biến cho người dân về quyền, nghĩa vụ khi đi bầu cử. Trong thời gian diễn ra bầu cử, tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng quân đội, công an cần đề ra các phương án, thực hành nhiều tình huống giả định về an ninh trật tự, ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Đồng Nai, đồng thời lưu ý tỉnh bám sát các quy định của Luật Bầu cử; đề ra các giải pháp đồng bộ đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền bầu cử. Bên cạnh đó, Đồng Nai cần tập trung nhân lực sớm hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, theo dõi biến động cử tri tạm trú ở các khu công nghiệp; chuẩn bị tốt công tác tiếp xúc vận động bầu cử. Trong công tác tuyên truyền, cần làm cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử, vận động đồng bào giáo dân đi bầu cử đầy đủ, động viên cử tri nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên; tránh tình trạng bầu hộ, bầu thay. Các lực lượng chức năng thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh trật tự, có kịch bản để ứng phó trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và các thành viên Đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa; kiểm tra việc sẵn sàng chiến đấu tại Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cựu nạn cứu hộ Công an thành phố Biên Hòa; làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Biên Hòa./.


Công Phong/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực