Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga

Thứ tư, 14/08/2024 15:14
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm cụ thể hóa chủ trương “làm sâu sắc” quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga vào tháng 6/2024.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Removich Belousov 

Sáng 13/8 (giờ Moscow), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Removich Belousov nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Lễ khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2024 tại Liên bang Nga.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm cụ thể hóa chủ trương “làm sâu sắc” quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga vào tháng 6/2024.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”; trước sau như một, thủy chung trong quan hệ quốc tế, coi trọng quan hệ láng giềng, truyền thống hữu nghị với các nước, trong đó, không thể không kể đến mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đồng thời, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ quan điểm và chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam nhằm mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau này. Sự kiện khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) là biểu tượng, minh chứng cho quan hệ truyền thống giữa hai nước, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2024 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và tin tưởng rằng, thành công của diễn đàn sẽ càng củng cố uy tín, vị thế của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nói riêng, của Liên bang Nga nói chung. Đồng thời, tháng 12/2024, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng kính mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tham dự và mong nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các doanh nghiệp quốc phòng Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Removich Belousov 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Removich Belousov nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Liên bang Nga-Việt Nam, đồng thời đánh giá cao và coi trọng chủ trương làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được xác định trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vừa qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định sẵn sàng xem xét các đề xuất hợp tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhất là hợp tác đào tạo, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị; nhất trí thúc đẩy việc ký kết các văn bản hợp tác giữa hai bên thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ trưởng Andrey Removich Belousov mong phía Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các tàu quân sự Nga thăm, ghé đậu kỹ thuật tại các cảng biển quốc tế của Việt Nam, cũng như tiến hành luyện tập chung trong khuôn khổ các chuyến thăm; ủng hộ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi nước.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Trong giải quyết vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và có tính pháp lý ràng buộc hơn.

Về hợp tác song phương, hai Bộ trưởng đánh giá, thời gian qua, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Đối tác chiến lược toàn diện, sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được triển khai theo tinh thần “tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện”, phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hợp tác, nhất là Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn 2020-2025.

Hợp tác quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đào tạo; hợp tác quân binh chủng; phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có ADMM+...

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự quan tâm, tham gia của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trong hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, góp phần quan trọng vào phát triển Trung tâm trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học tầm khu vực, xứng đáng là biểu tượng hợp tác giữa hai nước.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm vào một số lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quân binh chủng; hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương; hợp tác chính trị quân sự trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga; thúc đẩy hoàn thành Bộ hồ sơ “70 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên Xô/Liên bang Nga 1950-2020”...

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 

* Nhân chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 11/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đến dâng  hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Moscow.

Lễ dâng hoa bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Các đại biểu đã dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, một người bạn lớn của nhân dân Nga.

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đã đến thăm tòa nhà nơi Bác Hồ làm việc từ năm 1923-1924 tại Moscow.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn lắng nghe Đại sứ Đặng Minh Khôi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Nga, cuộc sống bà con kiều bào và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ quán trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao nói chung, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga nói riêng, trong đó có vai trò của đồng chí Đại sứ, trong củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Thông tin về chuyến công tác lần này, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được triển khai hiệu quả theo tinh thần “Tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện”, trên tất cả các lĩnh vực quan trọng.

Mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán trong tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thu Trang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực