Mất liên lạc đoàn cán bộ cứu nạn tại Thừa Thiên-Huế

Thứ ba, 13/10/2020 22:57
(ĐCSVN) – Chiều 13/10, Bộ Quốc phòng xác nhận mất thông tin liên lạc đối với 13 người thuộc đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và cán bộ địa phương. Đoàn cán bộ cứu nạn nói trên đang làm nhiệm vụ trên đường tiếp cận khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Đoàn xe của lực lượng chức năng trên đường vào Thủy điện Rào Trăng 3 (ảnh: TTXVN)

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, đoàn công tác cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và cán bộ địa phương đã lên đường tìm kiếm, cứu nạn trong chiều 12/10. Theo thông tin ban đầu, khi tiếp cận hiện trường, đoàn công tác đã bất ngờ bị nạn khi sườn núi bên đường sạt lở tại trạm dừng chân Kiểm lâm số 7, thuộc Tiểu khu 67.

Sau khi đội hình Đoàn công tác bị chia cắt vì tai nạn, 13 cán bộ trong đoàn đã bị mất liên lạc. Hiện Bộ Quốc phòng vẫn đang chỉ đạo sát sao các lực lượng chức năng tiếp cận khu vực sạt lở để tích cực tìm kiếm, cứu nạn và xử lý vụ việc.

Đã tìm được nạn nhân bị lũ cuốn ở Hòa Vang, Đà Nẵng

Theo phát ngôn từ ông Lê Đình Ca, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, chiều 13/10, thi thể nạn nhân bị mất tích ở địa phương từ ngày 10/10 đã được cơ quan chức năng tìm thấy.

Trưa hôm nay, ngày 13/10, tại khu vực hồ Đồng Nghệ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thuộc Công an Đà Nẵng, Công an huyện Hòa Vang cùng các lực lượng chức năng khác đã trục vớt được thi thể anh Thái Bá Thuận, trú ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang để bàn giao cho gia đình an táng. Sáng 10/10, anh Thuận đi đánh cá cùng em rể và bị nước cuốn trôi mất tích dưới dòng nước xiết tại hồ Đồng Nghệ.

Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại hồ Đồng Nghệ (Ảnh: TTXVN) 

Ngày 12/10, cơ quan chức năng huyện Hòa Vang cũng đã tìm được thi thể anh Nguyễn Văn Nguyện, 28 tuổi, trú ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bị nước cuốn trôi tại thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Đây là 2 trường hợp bị mất tích được tìm thấy trong đợt mưa lũ nghiêm trọng trên địa bàn địa phương thời gian qua.

Lại thêm vụ nhập cảnh trái phép tại Bình Phước

Chiều 13/10, đồn Biên phòng Lộc Tấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam. Kể từ đầu thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19, Bình Phước ghi nhận đã có 54 vụ nhập cảnh trái phép và hàng loạt các đối tượng bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trưa ngày 11/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp với Đồn Biên phòng Lộc Tấn đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Hồng Thảo, 39 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh đang tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam. Vụ việc bị bắt quả tang tại khu vực cột mốc 72/11 thuộc ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ngoài các xe máy, điện thoại di động bị thu giữ, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra để ra quyết định bắt khẩn cấp thêm đối tượng Nguyễn Thanh Tâm, 29 tuổi, ngụ xã Lộc Thạnh, Lộc Ninh và triệu tập đối tượng Trần Thị Kẽm, 37 tuổi, ngụ xã Lộc Thiện.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm tại đồn Biên phòng Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (ảnh: thanhnien.vn )

Trước đó, hồi đầu tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cũng đã phát hiện hai đối tượng cùng ngụ tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh gồm Đào Duy Nhật, 29 tuổi và Đào Tuấn Anh 23 tuổi có hành vi đưa ba người nhập cảnh trái phép tại khu vực Cột mốc 73/7, thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh. Đối tượng Trần Ngọc Duy, 28 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây này.

 


HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực