Mexico cảnh báo gia tăng số ca mắc COVID-19

Thứ hai, 22/01/2024 14:42
Hệ thống Giám sát Dịch tễ Quốc gia Mexico (SINAVE) ngày 21/1 cảnh báo số ca mắc COVID-19 mới tại nước này tăng mạnh trong những tuần gần đây, nâng tổng số người mắc cho đến nay lên hơn 200.000 trường hợp, trong đó tập trung chủ yếu tại thủ đô Mexico City.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mexico, ngày 27/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN .

Số liệu thống kê của SINAVE tổng hợp thông tin từ hơn 20.000 bệnh viện trên khắp cả nước cho thấy thành phố Mexico City hiện là khu vực bị ảnh hưởng nhất bởi dịch COVID-19 với hơn 21.400 ca ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại, tiếp đến là các bang Baja California Sur, San Luis Potosi, Tabasco, Queretaro, Colima và Nuevo Leon. Một nửa số bệnh viện tại các bang miền Trung Mexico báo cáo tình trạng gia tăng số ca nhập viện vì COVID-19 với tỷ lệ lấp đầy giường bệnh chiếm từ 80-100%.
Trong khi đó, các trường học bắt đầu yêu cầu học sinh và giáo viên sử dụng khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm. SINAVE nhận định lượng người nhập viện vì COVID-19 gia tăng do nước này đang ở giữa mùa Đông, các loại virus gây bệnh đường hô hấp phát triển, đặc biệt ảnh hưởng từ sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ JN.1, "hậu duệ" của biến thể BA 2.86.
Tuần trước, Hệ thống mạng giám sát về nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng (SARI) của Bộ Y tế và Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) cũng thông báo gia tăng số giường bệnh cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại ít nhất 16 trung tâm y tế ở khắp đất nước, đồng thời cảnh báo tình trạng quá tải nếu các ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng trong những ngày tới. UNAM khuyến nghị cộng đồng và người dân hoàn thành lịch tiêm chủng, thực hiện biện pháp phòng chống dịch, bao gồm việc sử dụng khẩu trang khi có triệu chứng tại nơi công cộng.
Tháng 10/2023, Mexico đã triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh cúm mùa và COVID-19 lớn nhất kể từ khi nước này tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch COVID-19 hồi đầu năm 2023. Theo Bộ Y tế Mexico, trong tổng số 54,6 triệu liều được sử dụng trong chiến dịch kéo dài đến tháng 3/2024, 35,2 liều là vaccine phòng bệnh cúm mùa trong khi số còn lại là vaccine phòng COVID-19./.

TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực