Thứ tư, 15/06/2016 17:36 (GMT+7)
(ĐCSVN) – Báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ngày 14/6 cho biết, gần 30 triệu người dân Mỹ Latinh và Caribe, trong đó có nhiều thanh niên và phụ nữ có nguy cơ quay trở lại cảnh nghèo đói do việc làm bấp bênh.
Việc làm bấp bênh là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái nghèo ở Mỹ Latinh và Caribe
(Ảnh: Getty Images)
Báo cáo về phát triển con người khu vực Mỹ Latinh và Caribe được UNDP công bố tại Panama ngày 14/6 cho thấy, mặc dù trong thời gian qua, giáo dục và nhiều việc làm được tạo ra đã cho phép 72 triệu người trong khu vực thoát khỏi cảnh đói nghèo, nhưng sự bấp bênh về việc làm, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ đã khiến nhiều người có nguy cơ bị tái nghèo.
Bên cạnh đó, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jessica Faieta cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái nghèo là do thiếu những chính sách về bảo trợ xã hội, các hệ thống chăm sóc trẻ em và người già, việc tiếp cận với các nguồn tài chính và các kỹ năng lao động chưa được trang bị tốt.
Bà cũng lưu ý rằng, mặc dù tỷ lệ người dân dưới chuẩn nghèo toàn cầu chỉ là 5%, nhưng Mỹ Latinh và Caribe vẫn là một trong những khu vực có chỉ số bất bình đẳng cao nhất, đặc biệt đối với phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật và người bản xứ.
Theo UNDP, nhiều vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường ở Mỹ Latinh và Caribe vẫn chưa được giải quyết, bởi khu vực này vẫn phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên. Thực tế cho thấy, giá nguyên liệu trên thị trường thế giới lao dốc đã khiến các nền kinh tế trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề và rơi vào khủng hoảng.
Số liệu từ UNDP cho thấy, Mỹ Latinh và Caribe có 94 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu trong giai đoạn 2003 – 2013, và tỷ lệ đói nghèo cũng có sự thay đổi qua các năm. Trung bình Mỹ Latinh đã giảm được khoảng 8 triệu người nghèo trong giai đoạn 2003 – 2008 và 5 triệu người nghèo trong giai đoạn 2009 – 2013. Tuy nhiên, trong năm 2015 và 2016, lần đầu tiên trong những thập kỷ qua, khu vực này chứng kiến sự gia tăng số người nghèo ở cả nam giới và nữ giới./.
Kiều Giang (theo Prensa Latina, UNDP)