Nỗ lực để mọi người, mọi nhà đón Tết yên vui, đầm ấm

Thứ bảy, 20/01/2024 05:05
(ĐCSVN) – Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, các cấp, ngành và địa phương của tỉnh Cao Bằng cần tích cực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, đối tượng yếu thế, hộ nghèo, trẻ em và người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được đón 1 cái Tết Giáp Thìn 2024 thật yên vui, đầm ấm.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, ngày 19/1, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng 300 suất quà cho công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Bế Thanh Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng; Lý Thị Huệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Thạch An, Hạ Lang, Hòa An.

 Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”  (Ảnh: KS)

Phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại huyện Thạch An, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, các địa phương trên cả nước đã và đang tập trung thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, mỗi độ tết đến xuân về, các hoạt động “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” lại trở thành phong trào rộng khắp, thiết thực, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động, các em học sinh nghèo… Hòa trong không khí đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với Tổng LĐLĐ Việt Nam đã dành tặng 300 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng đã phần nào động viên, khích lệ các gia đình không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đánh giá cao ý nghĩa chương trình tết sum vầy của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Lại Xuân Môn hy vọng, trong thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực hơn nữa cả về chính trị và xã hội. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp chia sẻ, đoàn kết với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lý Thị Huệ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhận biển tượng trưng tặng quà của Đoàn công tác (Ảnh:KS)

* Chiều cùng ngày, đồng chí Lại Xuân Môn cùng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và trao quà tại huyện Hạ Lang và huyện Hoà An.

Sau khi nghe lãnh đạo 2 huyện báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng chí Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 huyện trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, địa phương đã phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công...

Về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn mong muốn, huyện Hạ Lang và Hoà An tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết, phát huy nội lực và tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Trong đó, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 
 Các đồng chí trong Đoàn công tác trao quà cho công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Ảnh: KS)

Bên cạnh đó, các cấp, ngành và địa phương cần tích cực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, đối tượng yếu thế, hộ nghèo, trẻ em và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân. Trước mắt, Đảng bộ, chính quyền cần tập trung chăm lo, tạo điều kiện để người dân được đón Tết cổ truyền của dân tộc theo tinh thần “người người đều có tết, nhà nhà đều có Tết”, đủ đầy, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Lại Xuân Môn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Lang và Hoà An một năm mới nhiều thành công, đầm ấm, hạnh phúc./.

KS

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực