Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN
Trong chuyến thăm và làm việc tại Tây Nguyên, ngày 26/9, Đoàn công tác của Quốc hội Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017; xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao các giải pháp chuyển đổi mô hình kinh tế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, ngành thế mạnh của Gia Lai; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và sẽ trình Quốc hội, Chính phủ xem xét trong thời gian sớm nhất.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy các thế mạnh về điều kiện tự nhiên để phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, xanh, sạch, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên, trong đó cần ưu tiên phát triển cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả mang lại năng suất, chất lượng cao. Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích đầu tư, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lễ hội gắn với việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Tỉnh tăng cường các biện pháp trọng tâm để tăng tỷ lệ che phủ rừng, có chính sách giao đất, giao rừng, quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả; chú trọng phát triển y tế, giáo dục, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Báo cáo của tỉnh Gia Lai nêu rõ, trong 9 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt khoảng 18.880 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.000 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay toàn tỉnh đã có 30 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,51%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 còn khoảng gần 14%.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật về giống, công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu. Toàn tỉnh đã chuyển đổi được hơn 2.500 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao; tái canh được gần 4.400 ha cà phê già cỗi góp phần cải tạo, nâng cao chất lượng vườn cây. Giá trị sản xuất nông nghiệp luôn tăng trưởng khá, nhất là nhóm cây công nghiệp dài ngày như cà phê, chè, hồ tiêu, cao su đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác đã đến thăm một số hộ sản xuất hồ tiêu theo công nghệ hiện đại tại xã Ia Le, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh; thăm khu sản xuất tập trung của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Thịnh thuộc Tập đoàn Olam và Công ty Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hương Đất tại xã An Phú, thành phố Pleiku./.