Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà Tết cho đồng bào Khmer tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 07/02/2021 21:57
Ngày 7/2 (tức 26 tháng Chạp năm Canh Tý), tại chùa Candaransi, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thăm, tặng quà Tết cho các sinh viên Lào, Campuchia và các công nhân, đồng bào dân tộc Khmer đang học tập, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và địa phương lân cận.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc Tết các cư tặng Nam tông, công nhân, đồng bào Khmer đang lao động, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN) 

Thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội quốc tế và trong nước. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, các biện pháp kiên quyết, đồng bộ của Chính phủ và sự đoàn kết, chung tay của toàn dân mà đất nước ta đã đạt những kết quả tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát tốt sự lây nhiễm, hạn chế tối đa thiệt hại về nhân mạng cũng như những ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà công nhân, đồng bào Khmer đang lao động, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN) 

Bày tỏ cảm thông với những sinh viên, công nhân phải đón Tết xa nhà do ảnh hưởng dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chúc Tết bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tăng chùa Candaransi, đồng bào Khmer, các du học sinh Lào, Campuchia đang sinh sống, học tập tại Thành phố; đồng thời kêu gọi mọi người đoàn kết, đồng hành cùng Chính phủ, thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc Tết chư tăng Phật giáo Nam tông, công nhân, đồng bào Khmer đang lao động, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN) 

Hòa thượng Danh Lung, Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Candaransi cảm ơn Chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, dành nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ cho các chư tăng, đồng bào Khmer đang sinh sống, làm việc tại Thành phố. Hòa thượng Danh Lung cam kết sẽ luôn hướng dẫn chư tăng, đồng bào Khmer thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước, chung tay cùng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, sớm ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đất nước ngày càng giàu mạnh. /.

Xuân Khu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực