Sắp diễn ra Hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Thứ tư, 20/12/2023 20:20
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam", sẽ được tổ chức ngày 29/12 tại Thừa Thiên - Huế nhằm khẳng định, làm rõ thêm quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược...

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam", nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng (01/01/1914 - 01/01/2024).

Đồng chủ trì họp báo có Đại tá Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế.

 Ban tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam". Ảnh: Đỗ Thoa

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết, với chủ đề "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam", Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra vào ngày 29/12/2023 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hội thảo nhằm khẳng định, làm rõ thêm quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Qua đó, bổ sung những tư liệu mới nhằm khẳng định vai trò, cống hiến to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ cách mạng Việt Nam, đặc biệt là tinh thần cách mạng tiến công, quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và giải phóng miền Nam trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng nhằm tri ân, tôn vinh công lao to lớn, đạo đức, phẩm chất cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; rút ra những bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động của đồng chí; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương Thừa Thiên - Huế, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thông tin cụ thể về những nội dung chính của Hội thảo, Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự cho biết, Hội thảo bao gồm 04 nội dung chính:

Một là, tiếp tục khẳng định những đóng góp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự tài ba, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai là, làm sáng tỏ quá trình hoạt động của Đại tướng, luận giải sâu sắc hơn những tư duy, quan điểm mang tầm chiến lược, những chỉ đạo thực tiễn xuất sắc góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

Ba là, phân tích và làm sâu sắc hơn những quan điểm của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về phát huy vai trò công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đào tạo, rèn luyện cán bộ, về phát triển nông nghiệp nông thôn.

Bốn là, khẳng định những giá trị tinh thần, bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh để vận dụng vào quá trình xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống các mạng cho các thế hệ người Việt Nam.

Theo Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 72 bài, trong đó có 5 bài khung, 67 bài tham luận tại Hội thảo. Các tham luận đều thể hiện rõ sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bám sát nội dung, chủ đề Hội thảo; các tư liệu, sự kiện được khai thác với cách nhìn nhận mới, phong phú, tin cậy; phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề có tính khoa học, thuyết phục, đảm bảo chất lượng tốt.

Bên lề Hội thảo, vào ngày 28/12, Ban Chỉ đạo Hội thảo sẽ tổ chức dâng hương và tặng quà 05 gia đình chính sách tại Nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực