Sẽ triển khai cuộc vận động “Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng”

Thứ sáu, 07/07/2023 17:45
(ĐCSVN) - Trong thời gian 01 ngày, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XII bàn và cho ý kiến vào 10 nội dung quan trọng.

Ngày 7/7, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XII đã diễn ra tại Hà Nội.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, trong thời gian 01 ngày, hội nghị sẽ bàn và cho ý kiến vào 10 nội dung quan trọng. Trong đó có các nội dung: Sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023; định hướng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, giai đoạn 2022 – 2027; kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và cuộc vận động “Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng”.

Các ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn cũng cho ý kiến về văn kiện và công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 – 2027”; các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XII…

Bàn về cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề xuất và xin ý kiến Ban Thường vụ ban hành kết luận tiếp tục thực hiện cuộc vận động này, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới.

Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn góp ý kiến vào các nội dung của hội nghị.

Cho ý kiến về cuộc vận động “Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng”, các đại biểu đều thống nhất cho rằng đây là nội dung thiết thực cụ thể hóa Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030"; đồng thời, thực hiện quy định của Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, luật An ninh mạng và Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy, cuộc vận động sẽ được triển khai đến tất cả các cấp bộ đoàn trong và ngoài nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia với 04 quy tắc ứng xử “Tuân thủ; Lành mạnh; An toàn; Trách nhiệm”. Cuộc vận động góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý thức, trách nhiệm đối với việc ứng xử với những thông tin trên mạng xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý mạng xã hội./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực