Ảnh chỉ có tính minh hoạ (Nguồn: vietnamnet.vn)
Cụ thể, thiệt hại về người: 3 người chết (Bắc Cạn: 1 người chết lũ cuốn trôi; Đắc Lắc: 1 người và Vĩnh Long: 1 người chết do sét đánh); 4 người bị thương (Thanh Hóa: 3 người; Đắc Lắc: 1 người).
Về nhà: 45 nhà bị sập đổ (Thanh Hóa: 9 nhà; Đắc Lắc: 2 nhà; Vĩnh Long: 18 nhà; Tiền Giang: 9 nhà; Trà Vinh: 2 nhà), 1.343 nhà bị hư hại, tốc mái (Lào Cai: 11 nhà; Tuyên Quang: 67 nhà; Bắc Cạn: 16 nhà; Hưng Yên: 2 nhà; Thanh Hóa: 1.019 nhà; Đắc Lắc: 177 nhà; Tiền Giang: 30 nhà; Trà Vinh: 21 nhà).
Về nông nghiệp: 556,4 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại (Lào Cai: 13,3 ha; Tuyên Quang: 8,7 ha; Bắc Cạn: 45,8 ha; Thanh Hóa: 488,1 ha; Trà Vinh: 0,5 ha); 32,2 ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị gãy đổ, thiệt hại (Lào Cai: 0,8 ha; Tuyên Quang: 30 ha; Hưng Yên: 1,4 ha). Về chăn nuôi: 13 con gia súc chết (Bắc Cạn: 5 con; Thanh Hóa: 8 con), 2.280 con vịt 7 ngày tuổi bị chết do sập chuồng ở Thanh Hóa.
Về giao thông: 2.000m3 đường tỉnh lộ 153 Bắc Ngầm – Bắc Hà huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bị sạt trượt, hiện nay đã thông tuyến.
Tổng thiệt hại ước tính khoảng 8,3 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã xuống thăm hỏi hỗ trợ gia đình có người chết, cứu chữa người bị thương, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất; rà soát, thống kê và đánh giá thiệt hại.
Để ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, cập nhật và chuyển bản tin cảnh báo mưa dông diện rộng đến các cấp địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó./.