Thủ tướng trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thứ ba, 10/09/2024 15:11
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thị sát tình hình, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Bắc Giang, một trong những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, thiên tai và họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về ứng phó với lũ lụt.
Thủ tướng trực tiếp thị sát tình hình, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn  

Trong những ngày qua, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Tại Bắc Giang, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng cao trên các con sông lớn, nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập, chia cắt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều gia đình trong tỉnh.  Theo báo cáo về tình hình mưa của tỉnh Bắc Giang: Lúc 18h ngày 9/9, mực nước trên sông Cầu tại Trạm thủy văn Đáp Cầu 5,53 m (trên báo động 2 là 0,23 m); nước trên sông Thương tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương 6,11 m (trên báo động 2 là 0,81 m); trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,6 m (trên báo động 3 là 0,3 m). Dự báo mực nước trên các sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam tiếp tục lên và duy trì ở mức trên báo động 3. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang vừa phát lệnh báo động số 3 trên sông Thương…

Thủ tướng thăm, động viên người dân vùng lũ Bắc Giang (Nguồn: vtvgo.vn) 

Đến 9 giờ ngày 10/9, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 6,17 m; dưới báo động 3 là 0,13 m. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu ở mức trên báo động 3. Đỉnh lũ dự báo có khả năng xuất hiện vào chiều tối nay (10/9), mực nước dự báo 6,5 m (trên báo động 3 là 0,2 m).

Trong ngày 9/9, lực lượng chức năng tại Bắc Giang đã kịp thời hỗ trợ nhiều người dân di dời đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 4.627 lượt cán bộ, chiến sĩ với 74 ô tô các loại, 10 xuồng cao tốc tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương…Thiệt hại sơ bộ do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh khoảng 300 tỷ đồng. Tỉnh Bắc Giang cũng đã có một người thiệt mạng do thiên tai.

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thân nhân các gia đình người bị nạn, những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ; đồng thời biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chủ động phòng, chống, ứng phó với bão lụt, giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất.

Trước tình hình lũ lụt còn tiếp diễn phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bắc Giang nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt, hiệu quả theo quy định, nhất là tại các tuyến đề điều, hồ đập xung yếu, quan trọng; tổ chức biện pháp thoát lũ, cứu lúa, hoa màu. Đồng thời rà soát, đánh giá thiệt hại để có chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại lớn với tinh thần “không để ai bị đói, rét, không có chỗ ở, học sinh phải sớm được đến trường”, đặc biệt tại làng Vân, xã Vân Hà, thị xã Việt Yên đang bị chia cắt do lũ lụt; huy động các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang cùng nhân dân ứng phó với lũ lụt, di dời, thu dọn, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bắc Giang thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng tại các công điện, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống, ứng phó với bão, lũ; chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nếu vượt thẩm quyền thì tổng hợp kịp thời xin ý kiến cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thủ tướng vào thăm, động viên người dân xã Vân Hà bị nước lũ chia cắt  

Cùng với đó, tỉnh kiểm tra hệ thống đê điều, tinh thần là “sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể”, nhanh chóng ổn định tình hình. Các ngành Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm rà soát thiệt hại của người dân, doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã để có chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh; kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và cả hệ thống chính trị chung tay, góp sức, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Thủ tướng nhất trí với đề xuất của người dân, giao hai tỉnh phối hợp xây dựng cầu Vân Hà bắc qua sông Cầu nối hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, hoàn thành trong năm 2025, tạo điều kiện cho người dân hai bên bờ đi lại thuận tiện, an toàn; quy hoạch, bố trí quỹ đất, hỗ trợ để đưa người dân đang sinh sống trên sông nước lên bờ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó thiên tai; rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực mất an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Để nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế... Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch, tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân; lực lượng quân đội, công an, chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch… để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm… trong thời gian nhanh nhất có thể, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Trước đó, thị sát tình hình lũ tại khu vực sông Cầu (xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên) trước khi lên cano vào xã Vân Hà bị chia cắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh Bắc Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các lực lượng ứng trực sẵn sàng đề phòng mọi tình huống bất trắc; theo dõi sát tình hình các hồ chứa nước, tình hình mưa lũ, dự báo vùng ngập để sơ tán, bố trí chỗ ăn ở cho người dân. Thủ tướng cũng lưu ý địa phương, trường học nào an toàn thì mới cho học sinh đi học, chưa an toàn thì cho học sinh nghỉ; chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tỉnh Bắc Giang tiếp tục phân công các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh bám sát địa bàn, bám sát tình hình, bám sát cơ sở để kịp thời chỉ đạo, giúp người dân yên tâm; đẩy mạnh thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin chính thống và xử lý các đối tung tin giả, tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thị xã Việt Yên và tỉnh Bắc Giang cùng với việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cần nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, khôi phục sản xuất nông nghiệp trở lại bình thường và nhất là sản xuất tại các khu công nghiệp vì tỉnh là một trong các trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc; duy trì cung ứng điện và bảo đảm sóng viễn thông để phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đời sống người dân.

* Ngay sau khi làm việc với tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về ứng phó với lũ lụt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về ứng phó với lũ lụt 

Theo báo cáo của các địa phương, do hoàn lưu của bão số 3, những ngày qua tại các tỉnh, thành phố phía Bắc có mưa lớn, kéo dài khiến nhiều diện tích bị ngập lụt; có địa phương bị cô lập hoàn toàn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ trưa 10-11/9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các sông khu vực hạ lưu đồng bằng sông Hồng- Thái Bình, khu vực cửa sông ven biển lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3.

Tại nhiều tỉnh có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi; độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3. Đặc biệt, tại một số hồ như hồ Thác Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình… hiện nay đã gần đạt dung tích thiết kế, nguy cơ vỡ đập cao.

Thủ tướng họp với một số địa phương về công tác ứng phó với mưa lũ (Nguồn: vtvgo.vn) 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cho biết, đã và đang di dời người dân ra khỏi vùng ngập úng; huy động lực lượng sửa chữa, khôi phục các hạ tầng bị hư hỏng; thu dọn vệ sinh môi trường; đặc biệt tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; đề xuất lực lượng vũ trang hỗ trợ lực lượng, phương tiện, nhất là trực thăng để đưa nhu yếu phẩm đến nơi đang bị mưa, lũ chia cắt.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động, chỉ đạo, tổ chức, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả nội dung 5 công điện mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đặc biệt là nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 9/9 về phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhất là vùng bị chia cắt. Đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng bằng mọi cách tìm đường để đưa nhu yếu phẩm cho người dân, không để ai bị đói, rét, thiếu chỗ ở; người bệnh phải được chữa bệnh; học sinh phải sớm được đến trường…

Về trình trạng một số hồ đập như hồ Thác Bà trước tình trạng nguy cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể; chủ động chuẩn bị di dời các hộ dân có thể bị ảnh hưởng tới nơi an toàn; UBDN tỉnh, cơ quan chức năng sẵn sàng phương án, ban hành tình trạng khẩn cấp theo quy định khi tình huống xấu xảy ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường nắm chắc tình hình, dự báo tình hình thiên tai, mưa lũ; khuyến cáo người dân và các cấp, các ngành phương án ứng phó. Các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang kiểm soát vùng thượng lưu, giảm lưu lượng xuống các hồ đập, giảm nguy cơ quá tải các hồ đập. Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ huy tại hiện trường; các bộ, ngành, địa phương phối hợp xử lý kịp thời việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo, vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực