Tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Thứ năm, 21/03/2024 11:05
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam; ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, kể cả trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, ông Nikorndej Balankura.

Ngày 20/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, ông Nikorndej Balankura đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam; ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, kể cả trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh một số trọng tâm lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, trong đó có thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế Nội các chung và Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD vào năm 2025 theo hướng cân bằng hơn; làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như: Chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kết nối các chuỗi cung ứng, an ninh mạng; phát huy hơn nữa vai trò của Bộ Ngoại giao hai nước trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Nikorndej Balankura cảm ơn Bộ trưởng và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã luôn tạo điều kiện, hỗ trợ Đại sứ trong thời gian công tác tại Việt Nam; cho biết sẽ báo cáo về trong nước và bàn giao với người kế nhiệm các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về phương hướng thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước; khẳng định dù bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển./.

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực