Tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ tư, 14/10/2020 17:34
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo.
Nguồn: VTV 

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Đại hội có lãnh đạo một số bộ, ngành, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cùng hơn gần 500 tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua 5 năm qua.

Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam nhằm tổng kết phong trào thi đua (PTTĐ) và công tác khen thưởng (CTKT) giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước, đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên công chức, viên chức và người lao động (CCVC) trong toàn Ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.  

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, 5 năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo ngành và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là công cụ quản lý hiệu quả, nhân văn nên đã tập trung đẩy mạnh triển khai. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo một khí thế mới, phát huy tác dụng, hiệu quả và nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tổ chức thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho trong giai đoạn 2010 – 2015 và 2016 – 2020.

Các đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo giảm nghèo ở địa phương, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mục tiêu xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức: Đóng góp kinh phí ủng hộ tặng thẻ bảo hiểm y tế, xây nhà tình nghĩa… Đến nay, gần 100% số xã trong cả nước đã đạt tiêu chí về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã nông thôn mới.

Bên cạnh việc hưởng ứng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 – 2020; phát động 2 phong trào thi đua theo giai đoạn; 5 phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, 10 phong trào thi đua chuyên đề theo đợt, phù hợp với nhiệm vụ chính trị hàng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành.

Năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tích cực, chủ động tham mưu với Chính phủ, các bộ quản lý Nhà nước về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch như thực hiện kịp thời việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với doanh nghiệp, thanh toán kịp thời các dịch vụ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, thực hiện chi trả các chế độ ốm đau, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia,…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển đối tượng tiềm năng năm 2020 là khu vực phi chính thức. Theo đó, đã tổ chức hai Lễ ra quân: “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” và “Hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình”, vận động được gần 124.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Các phong trào thi đua đã góp phần tạo động lực cho các tập thể, cá nhân ngành Bảo hiểm xã hội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm đều tăng vượt so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến hết tháng 8/2020, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 86,4 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn chia sẻ: Trong giai đoạn 2016-2020, có thể nhận định rằng, công tác TĐKT của BHXH Việt Nam đã có nhiều đổi mới tích cực, các PTTĐ bám sát các mục tiêu xây dựng kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và nhiệm vụ chính trị của Ngành nói riêng; thực sự trở thành động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn Ngành nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức và góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, dần hướng tới hoàn thiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được trong 5 năm qua; đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và người dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: ĐT)

Phó Chủ tịch nươc cho rằng, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cả trước mắt và lâu dài rất nặng nề, nhưng cũng là sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thống nhất với 8 nhiệm vụ và 4 giải pháp đã nêu trong báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước gợi mở và đề nghị ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy thành tựu và những bài học kinh nghiệm đạt được, tăng cường xây dựng Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

“Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền và phát triển bảo hiểm y tế để mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chú trọng việc phòng, chống trục lợi chính sách bảo hiểm; phát triển ngành Bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”- Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đặc biêt, Phó Chủ tịch nước lưu ý, Ngành BHXH Việt Nam cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thực sự là những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, các chế độ chính sách đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi ngày càng được nâng cao. Trong đó, Ngành tập trung xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Riêng về công tác thi đua khen thưởng, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo. Qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện đúng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay… để bồi dưỡng và nhân rộng ra toàn Ngành và xã hội.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2020. (Ảnh: ĐT)

Ghi nhận những kết quả phong trào thi đua của ngành BHXH Việt Nam 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Ngành đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Tại Đại hội, thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho 11 tập thể, 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2020.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 08 tập thể; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc của Ngành./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực