Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung

Thứ hai, 19/10/2020 18:04
(ĐCSVN) - Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn trong cả nước, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất.

Những ngày vừa qua, mưa lũ kéo dài đã gây ngập lụt nặng nề hàng loạt các tỉnh miền Trung, đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế… 

Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn các địa phương bị lũ lụt đã có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt, chăm lo, động viên, thăm hỏi đoàn viên, người lao động và nhân dân bị nạn.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch  lần thứ 16 diễn ra chiều 19/10 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị chết, bị thương và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến toàn thể đồng bào, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động các địa phương bị thiệt hại do bão, lụt gây ra. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn trong cả nước, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn Việt Nam: Tập trung tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động của cấp mình, bằng những hành động thiết thực, quyên góp ủng hộ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, trong đó có đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 

Đối với các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đoàn viên công đoàn, người lao động cùng với người sử dụng lao động chung sức, nỗ lực khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, đời sống của người dân, hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ngay sau khi diễn biến thời tiết tốt lên.

Các cấp Công đoàn Việt Nam gương mẫu, đồng lòng thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để có sự chỉ đạo, điều tiết kịp thời, hiệu quả.

Yến Ngọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực