Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Thứ ba, 25/07/2023 19:24
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu đã thành kính dâng hoa hướng về Quốc tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam, vùng đất Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh giàu đẹp.
Các đồng chí lãnh đạo dâng hương Đền thờ các Vua Hùng. (Ảnh: Chi Mai)

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1946 – 27/7/2023), chiều 25/7, tại Khu vực Đền tưởng niệm các vua Hùng, công viên lịch sử Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hương Đền thờ các Vua Hùng, Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoàng Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu đã thành kính dâng hoa hướng về Quốc tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam, vùng đất Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ phát động trồng cây. (Ảnh: Chi Mai)

Sau lễ dâng hương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự Lễ phát động trồng 1 triệu cây xanh tại Khu vực Đền tưởng niệm các vua Hùng, công viên lịch sử Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ xúc động khi đoàn công tác được tham gia hoạt động ý nghĩa, vừa kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vừa thực hiện chương trình Tết trồng cây của TP Thủ Đức. Đồng chí đánh giá sáng kiến của TP Thủ Đức về vườn cây quà tặng rất mới mẻ, có ý nghĩa lớn, thể hiện quyết tâm đổi mới, góp phần hoàn tiện quy hoạch toàn bộ khu vực Công viên lịch sử văn hoá dân tộc TP Hồ Chí Minh với hạt nhân cốt lõi là Đền thờ Vua Hùng, Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh cùng nhiều không gian văn hoá khác.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, lần này vào TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã đem tình cảm của Bác Hồ kính yêu về với đồng bào, với nhân dân Thành phố và nhân dân miền Nam, đó là những cây tre được chuyển vào từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Lựa chọn cây tre để đem vào trồng tại vườn cây quà tặng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin, cây tre là biểu tượng đặc trưng nhất của Việt Nam. Từ xa xưa, nhiều sự tích lịch sử đã được gắn với biểu tượng cây tre. Trong ngoại giao, trường phái cây tre cũng nhiều lần được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Cây tre Việt Nam với bộ rễ bám sâu vào lòng đất, thân thẳng đứng, uyển chuyển, cương nghị, bền vững và vượt qua mọi phong ba bão táp. Với ý nghĩa đó, vườn cây quà tặng với nhiều loại cây gỗ quý, với những cây tre mà đoàn công tác đã trồng tặng sẽ mang ý nghĩa rất đặc biệt.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia trồng cây. (Ảnh: Chi Mai)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP Thủ Đức trồng một rừng cây xanh, không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 trồng 1 triệu cây xanh của TP Thủ Đức mà còn đáp ứng mong mỏi cải thiện môi trường, góp phần phát triển đất nước giàu mạnh, bền vững.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu của thành phố Thủ Đức và cùng các gia đình trồng 60 cây tre và 34 cây sao, cây dầu được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ươm mầm trong vườn ươm K9 trao tặng như một lời gửi gắm và tiếp thêm sức mạnh, tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Việc trồng cây cũng góp phần tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường sống góp phần xây dựng thành phố Thủ Đức “Xanh và thân thiện môi trường”.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc TP. Hồ Chí Minh và Nhân dân thành phố Thủ Đức, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp  trân trọng cám ơn đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã gợi mở, hưởng ứng phong trào trồng cây và thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu của thành phố. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, Đảng bộ, Chính quyền thành phố Thủ Đức luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó với Nhân dân và cùng Nhân dân chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người có công./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực