Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh

Thứ năm, 13/05/2021 11:03
(ĐCSVN) - Tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 vừa có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan huyện và cử tri xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, gồm các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Thúy - Bí thư Tỉnh đoàn; Huỳnh Thị Phương Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Lê Thụy Phương Vy - Phó Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cử tri Nguyễn Văn Tới, xã Thanh Phước mong muốn các ứng cử viên sau khi đắc cử, thực hiện đúng chương trình hành động đã nêu, phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử; cử tri Lê Văn Hòa, xã Thanh Phước đề nghị các ứng cử viên khi trúng cử phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đồng chí Phạm Hùng Thái, thay mặt các ứng cử viên ghi nhận ý kiến của cử tri và hứa sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách của người đại biểu nếu được đắc cử.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương trình bày chương trình hành động trước cử tri. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Nhân chuyến công tác tại Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh. Cùng đi có đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ BĐBP Tây Ninh.
(Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo cáo về công tác phòng, chống dịch trên biên giới Tây Ninh với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết, hiện nay, Tây Ninh đang duy trì 16 trạm, 136 chốt và 36 tổ kiểm soát lưu động, được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 điều động tăng cường trên 500 cán bộ chiến sỹ, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để xuất nhập cảnh trái phép và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ kép trên biên giới Tây Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý, Tây Ninh là địa bàn trọng điểm, do vậy các lực lượng cần phải quyết liệt hơn nữa, quyết không để dịch bệnh thẩm lậu qua biên giới. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch và đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới, để cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân trên biên giới hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, nêu cao ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình./.

Trọng Cầu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực