Xứng đáng là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc của Nhân dân

Thứ bảy, 17/10/2020 10:04
(ĐCSVN) – Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt...

Đó là phát biểu nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vào sáng 16/10.

Thủ tướng Chính phú Nguyễn Xuân Phúc trao quà hỗ trợ, động viên gia đình 13 cán bộ

hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng. 

Cùng đi với đoàn, có đồng chí Mai Tiến Dũng, UVTW Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo một số cơ quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế.

 Về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 của LLVT Quân khu. Trong đó, nhấn mạnh, LLVT Quân khu vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vừa chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiến cứu nạn. Đặc biệt trong phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “bất luận tình huống nào, Quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu chống phòng, chống dịch”, Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương gương mẫu, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, thách thức vẫn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch… góp phần quan trọng ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, xứng đáng với lời khen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Ở đâu Nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tại dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân; những hành động và đóng góp nổi bật của toàn lực lượng Quân đội được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, xứng đáng là điểm tựa tinh thần của Nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của đồng bào, đồng chí cả nước trong công cuộc phòng, chống và quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch COVID-19.

Trong nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai cơn bão số 6, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 không quản khó khăn, gian khổ để giúp đỡ Nhân dân. Đặc biệt, ngày 12/10/2020, nhận được thông tin, có nhiều công nhân đang thi công thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị đất đá sạt lở do mưa lũ vùi lấp, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Cục Cứu hộ, Cứu nạn Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện Phong Điền tiếp cận hiện trường để cứu người bị nạn. Quá trình tiếp cận hiện trường, trong điều kiện mưa lớn, đêm tối, địa hình hiểm trở, sạt lở núi xảy ra bất ngờ vùi lấp đoàn công tác làm 13 đồng chí trong đoàn công tác mất liên lạc. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời báo cáo Chính phủ, Bộ Quốc phòng đồng thời triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã không quản ngại gian khổ, tranh thủ từng phút, từng giây để tìm kiếm đồng đội. Đến 19 giờ ngày 15/10/2020 đã tìm thấy 13 thi thể trong đoàn công tác. Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức thăm hỏi các gia đình thân nhân hi sinh và hoàn thành các thủ tục công nhận liệt sĩ của 11 đồng chí và khen thưởng 8 đồng chí tham gia cứu hộ, cứu nạn tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và chuẩn bị Lễ tang cho các đồng chí hy sinh trang trọng; đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác cứu hộ cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, cụ thể sự hy sinh anh dũng của những cán bộ trong tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng tỉnh Thừa Thiên Huế. Thủ tướng đã gửi lời chia sẻ sâu sắc những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với LLVT và nhân dân các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4.

 Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 4 hết sức khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã luôn phát huy truyền thống Anh hùng 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Từ trong khó khăn, mảnh đất Quân khu 4 đã sinh ra nhiều tướng tài kiệt xuất đã đóng góp quan trọng đối với Quân đội và đất nước. Đặc biệt, trong khó khăn hoạn nạn, LLVT Quân khu 4 luôn phát huy truyền thống cao đẹp, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” sẵn sàng hy sinh tính mạng vì cuộc sống và sự bình yên của nhân dân. Bên cạnh đó, LLVT Quân khu 4 đã làm tốt vai trò tham mưu, bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trên địa bàn củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đóng góp thiết thực, cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước.

Biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4, phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình, bình tĩnh xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống phát sinh về quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhất là huấn luyện an toàn, đề ra các biện pháp, tình huống sát với thực tế; Quán triệt tốt tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt lưu ý và yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần triển khai và làm tốt các nội dung như: Trước mắt, tập trung tổ chức trang trọng, chu đáo với tấm lòng thành kính các đồng chí vừa hy sinh trong quá trình cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có quân nhân hy sinh với tinh thần nghĩa tình và trách nhiệm cao nhất. Yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã Hội cùng các cơ quan chức năng liên quan làm tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội đối với các đồng chí hy sinh.

 Song song với đó, LLVT Quân khu tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm hết người bị nạn tại thủy điện Rào Trăng, nhất là tỉnh Thừa Thiên Huế; tham gia giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt với tinh thần cao nhất bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 "Tin tưởng rằng, với truyền thống Anh hùng trong suốt 75 năm qua cùng tinh thấn, nỗ lực, chí khí vượt khó của con người mảnh đất Khu 4, LLVT Quân khu 4 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

 Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trao và ủy quyền cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao đến 13 gia đình cán bộ hy sinh trong quá trình cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng tỉnh Thừa Thiên Huế mỗi gia đình 10 triệu đồng. Thủ tướng cũng đã tặng riêng các phần quà cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn của Quân khu 4./.

Tin, ảnh: Ngọc Thăng - Hoàng Trung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực