Bệnh viện Bãi Cháy: “Cánh chim đầu đàn” của ngành Y tế tỉnh nhà

Thứ sáu, 18/12/2020 08:56
(ĐCSVN)- Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của ban ngành các cấp, đặc biệt là bằng tâm huyết, trái tim y đức luôn tận tụy hết lòng vì người bệnh của toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, Bệnh viện Bãi Cháy đã từng bước phát triển vững mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng khám chữa bệnh, khẳng định vai trò là “cánh chim đầu đàn” của ngành Y tế tỉnh nhà.
Bệnh viện Bãy Cháy - Quảng Ninh 


Không ngừng đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại

Hướng tới mục tiêu phát triển “bệnh viện đa khoa điển hình vùng Đông Bắc”, vươn tầm khu vực, quốc tế. Giai đoạn năm 2010 đến nay, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, Bệnh viện Bãi Cháy đã đầu tư xây dựng 7 khu nhà chức năng khang trang, sạch đẹp trên diện tích 36.000m², đảm bảo hoạt động của 41 phòng, khoa chuyên môn, đáp ứng nhu cầu điều trị trên 1000 giường bệnh mỗi ngày. Đầu năm 2019, Trung tâm Ung bướu và Xạ trị lớn nhất tỉnh Quảng Ninh với 200 giường bệnh đi vào hoạt động đã giúp những người bệnh ung thư tại tỉnh Quảng Ninh được điều trị bệnh hiệu quả ngay tại địa phương. Đồng thời đặt “nền móng” cho sự phát triển chuyên sâu chuyên ngành ung bướu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tỉnh nhà.

Cùng với đó, Bệnh viện đã đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại, cho kết quả chẩn đoán chính xác như: Máy chụp MRI 1.5Tesla, máy CT Scaner 128 dãy, chụp mạch số hóa xóa nền DSA, hệ thống X.Quang kỹ thuật số, hệ thống máy siêu âm 3D và 4D, hệ thống nội soi tiêu hóa, các máy xét nghiệm huyết học và hóa sinh tự động, hệ thống máy xạ hình SPECT, kính hiển vi giải phẫu bệnh, máy cắt tiêu bản lạnh chẩn đoán tức thì,… giúp cho việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh được tốt hơn. Đặc biệt, năm 2018, phòng mổ thông minh tích hợp máy định vị Navigation, máy CT di động, hệ thống lưu thông không khí một chiều… đi vào hoạt động đã tăng tính “đột phá” trong chuyên ngành phẫu thuật thần kinh - sọ não tại Quảng Ninh.

Chú trọng công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai “làm chủ” nhiều kỹ thuật công nghệ cao trong khám, điều trị bệnh

Xác định “con người” và “khoa học công nghệ” là yếu tố “then chốt” xây dựng thương hiệu, sự hài lòng người bệnh, Bệnh viện Bãi Cháy luôn chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trên thế giới và các bệnh viện đầu ngành trong cả nước. Hiện tại, đội ngũ hơn 800 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện đang triển khai, làm chủ gần 15 nghìn kỹ thuật theo phân tuyến, trong đó có kỹ thuật cao, chuyên sâu thuộc tuyến trung ương. Nổi bật như: Phẫu thuật nội soi thực quản; phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống qua nội soi; tim phổi nhân tạo (ECMO ); nút mạch kết hợp đốt u bằng công nghệ vi sóng hiện đại cho bệnh nhân ung thư gan, ung thư tuyến giáp; phẫu thuật nội soi 3D lồng ngực, ổ bụng; nội soi cắt hớt niêm mạc tiêu hóa điều trị ung thư đường tiêu hóa;… Các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị ung thư cũng được tiếp nhận chuyển giao như: Xạ hình tuyến giáp, xạ hình thận, xạ hình xương trên hệ thống máy SPECT, xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính, xạ trị điều biến liều,… Nhờ việc “làm chủ” thành công nhiều kỹ thuật công nghệ cao nên nhiều ca bệnh hiểm nghèo, phức tạp đã được điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, giúp giảm tình trạng vượt tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người bệnh. Từ đó, giúp Bệnh viện Bãi Cháy ngày càng khẳng định uy tín, thương hiệu của bệnh viện đa khoa hàng đầu trong nền Y tế nước nhà.

Song song với đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị, công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao được Bệnh viện Bãi Cháy đặc biệt chú trọng. Hàng năm, bệnh viện thường xuyên cử đi đào tạo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng được cử đi bệnh viện tuyến trên để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật. Việc tăng cường hợp tác đào tạo, hợp tác quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ qua các buổi thuyết giảng, chuyển giao kĩ thuật với các chuyên gia ở các nước và vùng lãnh thổ có nền y học tiên tiến như: Anh, Úc, Đài Loan, Singapore...

Chủ động phát triển theo hướng hội nhập, với đặc thù vị trí tiếp giáp khu du lịch trọng điểm của tỉnh (Bãi Cháy - Hạ Long), Bệnh viện đã liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai... phát triển mô hình “Khám chữa bệnh theo yêu cầu bác sĩ Trung ương”. Cùng với đó, hệ thống Phòng khám, điều trị, nghỉ dưỡng theo yêu cầu được xây dựng tiện nghi, sạch đẹp đã mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Bệnh viện Bãi cháy được đầu tư trang thiết bị hiện đại 

Nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Trong tiến trình xây dựng Bệnh viện thông minh, Bệnh viện Bãi Cháy đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin như: Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện Hsoft, LIS, NUS, PACS..., triển khai bệnh án điện tử, chữ ký số trong khám chữa bệnh, chữa bệnh. Tại khu khám, chữa bệnh theo yêu cầu, sự liên kết với Vietinbank cung cấp thẻ ngân hàng miễn phí tích hợp với thẻ khám bệnh, giúp bệnh nhân có thể thanh toán trực tuyến qua thẻ không cần dùng tiền mặt. Nhờ đó rút ngắn thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, tăng thời gian phục vụ chăm sóc người bệnh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, nhận thức rõ trách nhiệm của mình, đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện luôn cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thông qua việc chuyên nghiệp hóa phong cách phục vụ, nâng cao y đức, quy tắc ứng xử, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời không ngừng trau dồi y thuật, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, để mỗi người bệnh đến đây đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiệu quả nhất.

Bằng những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, y bác sỹ, nhân viên, năm 2019, Bệnh viện Bãi Cháy vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là Bệnh viện hạng I tuyến tỉnh. Đây là “mốc son” ghi nhận quá trình nỗ lực trưởng thành, vươn lên mạnh mẽ và phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao của đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, du khách.

“Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phát triển bền vững, trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế chuyên sâu, tăng cường đào tạo đội ngũ bác sĩ theo hướng hội nhập quốc tế để phát triển chuyên môn kĩ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng “bệnh viện thông minh” không giấy tờ theo đề án “Xây dựng bệnh viện thông minh” của tỉnh, phát triển Bệnh viện theo hướng chuẩn quốc gia, quốc tế, đáp ứng nhu cầu điều trị cho nhân dân...” – Lãnh đạo Bệnh viện chia sẻ./.

 

Đình Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực