Hành trình 41 năm “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”

Thứ năm, 21/07/2022 15:03
(ĐCSVN) - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí là bệnh viện đa khoa hạng I, do nhân dân và Chính phủ Thụy Điển giúp đỡ xây dựng, được đưa vào sử dụng từ năm 1981. Trải qua 41 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vẫn luôn là địa chỉ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng và khu vực vùng Đông Bắc nói chung.

Theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 4/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện, tổ chức sắp xếp bộ máy theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân được tốt hơn, kể từ ngày 1/1/2021 Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được bàn giao nguyên trạng về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Bệnh Viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí 

Với truyền thống 41 năm bệnh viện Anh hùng, một chặng đường “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từ khi thành lập chỉ là một cơ sở vật chất ban đầu với quy mô 320 giường bệnh đến nay bệnh viện đã phát triển với 1000 giường, hàng năm khám cho trên 250.000 lượt người, điều trị nội, ngoại trú cho trên 90.000 lượt người, thực hiện trên 12.000 ca phẫu thuật, đỡ đẻ, mổ lấy thai cho trên 6.300 trường hợp… Để thực hiện mục tiêu “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”, những năm qua, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, xanh - sạch - đẹp cùng hệ thống trang thiết bị, máy móc y tế hiện đại như: Máy xạ hình hai đầu SPECT, máy CT Scanner mô phỏng, hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng Elekta, hệ thống máy chụp X- quang số hóa xóa nền DSA, máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt, máy cộng hưởng từ, hệ thống máy siêu âm, nội soi… phục vụ hiệu quả nhu cầu khám, chẩn đoán và điều trị cho người dân. 

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng cho việc khám chữa bệnh thì Bệnh viện còn luôn chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước; trong đó có 18 người có trình độ tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II, 95 người có trình độ thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa cấp I, gần 650 người có trình độ đại học, cao đẳng. Không chỉ có trình độ chuyên môn vững vàng, tất cả cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện đều nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức chính trị, trau dồi cập nhật những kiến thức mới nhằm nâng cao năng lực, trình độ kỹ thuật chuyên môn. Ngoài ra, Bệnh viện còn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, y đức, đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, củng cố niềm tin, sự hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện 

Với sự tận tâm đối với mỗi người bệnh khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tại đây trang bị thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, hiện đại đã được triển khai thực hiện thành công trong cả lĩnh vực lâm sàng và cận lâm sàng. Tính đến nay, Bệnh viện đã được Bộ Y tế phê duyệt 14.383 kỹ thuật theo phân tuyến, đạt tỷ lệ 80,2% danh mục kỹ thuật Bộ Y tế ban hành. Chỉ tính riêng trong năm 2021, các khoa của Bệnh viện đã triển khai 8 kỹ thuật mới, trong đó có kỹ thuật nội soi sau phúc mạc cắt u tuyến thượng thận; phẫu thuật nội soi cắt tử cung kèm nạo vét hạch; xạ trị 6 trường trong ung thư vùng đầu cổ; cộng hưởng từ tuyến vú, tuyến tiền liệt, tuyến yên; cộng hưởng từ phổ sọ não; duy trì các kỹ thuật công nghệ cao như thay khớp, đặt stent mạch vành, tán sỏi thận qua da. Những kỹ thuật này được triển khai thành công không chỉ giúp nhiều người bệnh thoát khỏi cơn nguy kịch mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình; đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên và nâng cao vị thế của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong hệ thống y tế của cả nước.

Phát huy truyền thống 41 năm bệnh viện Anh hùng, với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm”, nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh và người nhà người bệnh, Bệnh viện nỗ lực thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong quy trình khám, chữa bệnh với hệ thống bệnh án điện tử nhằm giúp người bệnh giảm thời gian chờ đợi; thực hiện công khai bảng giá viện phí, số điện thoại đường dây nóng, áp dụng công nghệ thông tin trong việc tương tác nhanh chóng với người bệnh qua các kênh truyền thông như: Fanpage, zalo... để tiếp nhận kịp thời những phản ánh cũng như hỗ trợ người dân một cách tốt nhất. 

Bên cạnh, Phát huy những thế mạnh về  lực lượng điều dưỡng Anh hùng tận tâm trong chăm sóc, phục vụ người bệnh, mà Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã và đang là địa chỉ tin cậy trong hoạt động đào tạo thực hành cho các sinh viên các trường Đại học Y Hải Phòng, Đại học Y dược Thái Bình,… Thường xuyên đào tạo liên tục, chuyển giao nhiều kỹ thuật cho các học viên tuyến trước, chuyển giao các kĩ thuật chăm sóc, mô hình chăm sóc người bệnh theo đội cho các Trung tâm y tế, các bệnh viện trong và ngoài tỉnh,…

Nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngay từ những ngày đầu khi Việt Nam mới phát hiện những ca bệnh đầu tiên của đại dịch COVID-19 và đến năm 2021 khi đại dịch bùng phát với diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Uông Bí, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã triển khai nhiều biện pháp và hoạt động thiết thực trong phòng chống dịch bệnh bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, người bệnh và người nhà bệnh nhân, như: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch của bệnh viện; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và theo dõi người bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của COVID-19, các lớp tập huấn về phòng hộ cá nhân, lấy mẫu xét nghiệm, công tác khử khuẩn,…; Triển khai phần mềm khai báo y tế hàng ngày, kiểm soát ra vào cổng, đo thân nhiệt cho tất cả người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ, công nhân viên chức, người lao động khi vào bệnh viện để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm; Triển khai phân luồng, khám sàng lọc COVID-19 cho người bệnh, người nhà người bệnh khi đến bệnh viện; Duy trì khu cách ly riêng biệt để thu dung, cách ly, theo dõi điều trị người bệnh COVID-19; Xây dựng các phương án thu dung điều trị người bệnh F0 theo sự phân công của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế Quảng Ninh theo phương án có 1.000 và 5.000 F0 của tỉnh;…  

 Quyết tâm chống dịch của đội ngũ thầy thuốc Quảng Ninh trước khi lên đường chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh 

Kết quả công tác thu dung, điều trị cách ly bệnh nhân COVID-19 tính từ ngày 01/1/2021 đến nay, Bệnh viện đã khám sàng lọc cho gần 30.000 trường hợp, điều trị cho hơn 4.000 trường hợp. Cùng với việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại Bệnh viện, Bệnh viện còn tích cực tham gia hỗ trợ chống dịch, điều trị cho người bệnh nhiễm COVID-19 tại các tỉnh thành khác, cụ thể: Cử 200 người tham gia truy vết lấy mẫu và 01 bác sỹ tham gia điều trị Hồi sức tích cực bệnh nhân F0 tại tỉnh Bắc Giang; cử 23 người tham gia đoàn công tác hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch của tỉnh Quảng Ninh, 20 người vào tỉnh Tây Ninh hỗ trợ chống dịch điều trị người bệnh F0 hồi sức tích cực;… Bên cạnh đó thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh và Thành phố giao: Bệnh viện thành lập hơn 60 đội tiêm chủng, 10 đội cấp cứu lưu động để tham gia hỗ trợ nhiệm vụ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là thực hiện tiêm chủng tại bệnh viện cho các đội tượng có nguy cơ cao: các đối tượng có bệnh lý nền, có tiền sử sốc phản vệ, các đối tượng phụ nữ có thai, đang cho con bú… với tổng số mũi tiêm được thực hiện tại bệnh viện là 22.934 mũi.

Từ những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua là minh chứng cho sự nỗ lực không quản ngại khó khăn, vất vả, tinh thần quyết tâm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện; đồng thời ghi dấu ấn trên chặng đường 41 năm xây dựng và phát triển của Bệnh viện. Càng tự hào với những thành tích đã đạt được, mỗi cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí càng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa nhằm hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu đề ra trên những chặng đường sắp tới. 

Với mục tiêu chung “tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”. Xây dựng, phát triển Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đến năm 2030 trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng I, là một Trung tâm Y học phát triển có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực để khám, chữa bệnh với chất lượng cao cho nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Đồng thời, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế chất lượng cao, uy tín đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực