Nỗ lực vượt khó, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học

Thứ tư, 01/07/2020 10:07
(ĐCSVN)- Tập thể cán bộ, thầy và trò trường THPT Tam Đảo 2 nguyện quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Ngành giáo dục đã tin tưởng giao phó.

Là ngôi trường nằm trên địa bàn nơi người dân có điều kiện kinh tế và trình độ dân trí thấp nhất Tỉnh; điểm thi tuyển sinh đầu vào cũng luôn thấp nhất Tỉnh, nhưng thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Tam Đảo 2 luôn nêu cao tinh thần chung sức đồng lòng, miệt mài sáng tạo, cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn đưa nhà trường từng bước phát triển, trở thành “cái nôi” nuôi dưỡng những “mầm xanh” tương  lai của đất nước.

 Học Sinh trường THPT Tam Đảo 2 – Vĩnh Phúc ngày khai trường

Với phương châm “Lấy học sinh làm trung tâm – Chất lượng giáo dục làm nền tảng cho sự phát triển bền vững”, nhà trường luôn phấn đấu xây dựng một môi trường học tập và giáo dục tốt nhất, nơi mà ở đó các em không chỉ được trang bị nền tảng kiến thức khoa học vững chắc, được làm quen với phương pháp học tập sáng tạo, hiệu quả mà quan trọng là biết ước mơ và biết làm thế nào để biến ước mơ, đam mê ấy thành sự thực. Theo đó, trong những năm qua, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường còn xây dựng được đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn tận tụy hết lòng và không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, thực sự là những người thầy mẫu mực, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Đặc biệt, nhằm thực hiện tốt định hướng chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhà trường tích cực thực hiện hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy; Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng chủ động, tích cực, phát huy tư duy, năng lực của học sinh trong quá trình học tập; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ tin học trong nhiều tiết học tạo hứng thú học tập cho học sinh;…

Song song với việc trang bị cho học sinh những kiến thức vững chắc, đáp ứng với mọi yêu cầu, tiêu chí kiểm tra đánh giá của Bộ GD&ĐT; nhà trường còn luôn tạo điều kiện tốt nhất để học sinh tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống cho Đoàn viên thanh niên, đặc biệt là ý thức chấp hành luật giao thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội,… Qua đó, nhằm giúp các em phát triển kỹ năng sống, tính tự lập, trau dồi đạo đức, phát triển năng khiếu, óc sáng tạo… trở thành những con người Tài – Đức vẹn toàn, có ích cho xã hội và đất nước.

Minh chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò, trong năm năm học qua (từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019), nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ. Cụ thể: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trung bình 99,58%; Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học hàng năm đạt trung bình 24,3%; Tỷ lệ HS được lên lớp thẳng > 98%; Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt đạt 93,53%, tỷ lệ HS xếp loại hạnh kiểm Yếu đạt 1,8%; Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Giỏi đạt 6,81%, học lực Khá đạt 53,03%, học lực Yếu - kém đạt 2,15%. Đặc biệt, nhờ việc thực hiện tốt công tác giáo dục và rèn luyện nề nếp cho học sinh, ý thức của học sinh được nâng lên rõ rệt: nhà trường không có học sinh tô son, đánh phấn, không sơn nhuộm móng tay, không nhuộm tóc, không đánh nhau, không vi phạm các tệ nạn xã hội,… Năm 2018, Trường vinh dự được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia.

Phát huy những thành tích đã đạt được trên những chặng đường tiếp theo, tập thể cán bộ, thầy và trò trường THPT Tam Đảo 2 nguyện quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Ngành giáo dục đã tin tưởng giao phó; đồng thời đưa nhà trường ngày càng vững bước phát triển, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một văn minh, giàu đẹp./.

Bài, ảnh: PG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực