Tập đoàn Novaland tiếp tục xin gia hạn thanh toán 2 lô trái phiếu

Thứ hai, 25/11/2024 08:45
(ĐCSVN) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa có thông báo về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu đối với hai lô trái phiếu mã NVL2020-03-190 và NCL2020-03-140, với số tiền lần lượt là 10,4 tỷ đồng và 7,6 tỷ đồng.
Tập đoàn Novaland tiếp tục xin gia hạn thanh toán 2 lô trái phiếu 

Tập đoàn Novaland cho biết việc chậm thanh toán lãi trái phiếu là do tập đoàn đang sắp xếp nguồn tiền để thanh toán.

Đây không phải lần đầu tiên Tập đoàn Novaland chậm trả lãi trái phiếu đối với hai lô trái phiếu trên. Từ đầu năm đến nay, tập đoàn này liên tục thông báo chậm trả lãi và hẹn thanh toán vào các thời điểm khác trong năm. Tuy nhiên, đến nay, tập đoàn này vẫn chưa thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán với hai lô trái phiếu trên.

Trước đó, vào tháng 8/2024, Tập đoàn Novaland cũng đã đàm phán với các trái chủ của hai lô trái phiếu trên để kéo dài thời hạn từ 48 tháng lên 60 tháng. Như vậy, thay vì đáo hạn vào tháng 8/2024 thì hai lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào tháng 8/2025.

Về tình hình tài chính, trong 9 tháng của năm 2024, Novaland ghi nhận doanh thu thuần 4.294 tỷ đồng và báo lỗ sau thuế hơn 4.376 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng ở kỳ báo cáo bán niên. Tính đến cuối quý III, tổng nợ phải trả của công ty đạt 191.405 tỷ đồng, trong đó có hơn 59.836 tỷ đồng vay nợ tài chính. Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 65% tổng dư nợ) với tổng giá trị lên tới 38.881 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đang vay 11.837 tỷ đồng từ các ngân hàng cũng như hơn 9.292 tỷ đồng từ bên thứ 3, chủ yếu là các chủ nợ nước ngoài. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng đầu năm công ty đã phải trả hơn 1.174 tỷ đồng nợ gốc vay và hơn 1.206 tỷ đồng tiền lãi vay.

Novaland cũng đang có những bước tiến khả quan trong quá trình đàm phán các khoản nợ. Tập đoàn đã đạt thỏa thuận với các chủ nợ và trái chủ với tổng giá trị lên đến 17.336 tỷ đồng, giúp giảm áp lực tài chính và duy trì sự ổn định tài chính cần thiết.

Bên cạnh đó, Novaland dự kiến thu về tổng cộng 25.439 tỷ đồng từ việc bán tài sản, trong đó đã thu được 1.000 tỷ đồng từ 1 tài sản. Tập đoàn cũng đã ký hợp đồng bán 7 tài sản trị giá 12.363 tỷ đồng và ký biên bản ghi nhớ cho 3 tài sản khác với tổng giá trị lên tới 9.100 tỷ đồng nhằm củng cố dòng tiền và duy trì hoạt động. Về phía tín dụng bổ sung, Novaland đang nỗ lực huy động thêm 12.468 tỷ đồng từ các ngân hàng trong năm tới./.

Theo Tạp chí Công Thương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực