Báo chí đồng hành với sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 20/06/2022 18:00
(ĐCSVN) - “Báo chí tiếp tục đồng hành đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tỉnh tiếp tục xây dựng các mạng lưới để phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí trên cơ sở chuyển đổi số. Mục tiêu cao nhất là làm sao để kết nối báo chí với chính quyền; góp phần quan trọng để Thừa Thiên Huế phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.

Đó là chia sẻ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi gặp mặt báo chí nhân Kỷ niệm 97 Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022) diễn ra chiều 20/6.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng

Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Hoàng Khánh Hùng khẳng định, báo chí góp phần vai trò quan trọng trong mọi hoàn cảnh lịch sử; giữ vững định hướng chính trị; cầu nối quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, báo chí tại Thừa Thiên Huế mãi là công cụ tuyên truyền hiệu quả, vận động toàn thể Nhân dân đoàn kết, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.

 Tỉnh Thừa Thiên Huế gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã báo cáo về những kết quả đạt được của nền kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng năm 2022; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,92% (mức tăng cùng kỳ 5,72%); đạt mức trung bình khá so với các tỉnh trong Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, tổng sản phẩm trong tỉnh - GRDP ước đạt 29.993 tỷ đồng, bằng 46,8% so kế hoạch. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai khởi công nhiều dự án lớn, quan trọng để tạo bộ mặt, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Nhiều nhà đầu tư lớn của nước ngoài cũng đã hợp tác, đầu tư tại tỉnh, mang tính khả thi cao.  Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh cũng mong muốn tuần lễ Festival Huế 2022 sẽ là động lực để du lịch tỉnh khởi sắc hơn nữa.

Chia sẻ về mạng lưới phát ngôn trên ứng dụng Hue-S, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông, Nguyễn Xuân Sơn cho biết tỉnh nhà là địa phương đầu tiên sử dụng mạng lưới trong việc phát ngôn cho báo chí. 

Nhiều ý kiến của các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt cũng đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân tích, làm rõ hơn liên quan đến phát triển đô thị dọc tuyến đường về sân bay Phú Bài; trụ sở làm việc đối với các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn...

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phan Ngọc Thọ khẳng định, sự phát triển đi lên của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực ghi nhận, sự kết nối của cơ quan báo chí với cơ quan chính quyền trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn, có sự đồng lòng, đồng hành của báo chí nên tỉnh đã vượt qua những khó khăn thời gian vừa qua. Qua đó, đồng chí mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành để tỉnh đạt được mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tỉnh tiếp tục xây dựng các mạng lưới để phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí trên cơ sở chuyển đổi số. Mục tiêu cao nhất là làm sao để kết nối báo chí với chính quyền; góp phần quan trọng để Thừa Thiên Huế phát triển hơn nữa trong thời gian tới./.

Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực