Bồi dưỡng kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ sáu, 11/08/2023 11:30
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo; nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Ban, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 Đồng chí Lại Xuân Môn -  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 11/8, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu, sự phát triển đất nước là nhu cầu cấp thiết của mỗi cơ quan và của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 01/12/2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Quyết định số 88-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương; trong đó, tập trung vào 3 chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, đường lối của Đảng trong các lĩnh vực: Tuyên truyền, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình và trẻ em…; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

“Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương trong giai đoạn mới, lãnh đạo Ban quyết định tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ của Ban để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ” - đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Thông qua buổi tập huấn, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các học viên tận dụng thời gian, tập trung nghiên cứu, trao đổi để từ đó, vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung và các vụ, đơn vị nói riêng.

 GS.TS Phùng Hữu Phú tập huấn chuyên đề thứ nhất tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe hai nội dung chuyên đề tập huấn quan trọng về: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực Tuyên giáo, nhất là kỹ năng nói và viết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Ban Tuyên giáo Trung ương; Phương thức, quy trình, nội dung công tác nắm tình hình địa bàn, nhất là kỹ năng làm việc với địa phương của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Với chuyên đề thứ nhất, GS.TS Phùng Hữu Phú khẳng định: Viết và nói là hai yêu cầu quan trọng nhất của cán bộ Tuyên giáo. Vì vậy, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng. Qua đây, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng theo quy định. GS.TS Phùng Hữu Phú cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng viết đối với cán bộ Tuyên giáo. Theo đó, trước hết, viết phải bảo đảm chính xác quan điểm, đường lối, tư tưởng; bảo đảm cập nhật chủ trương mới, kết quả nghiên cứu mới, tình hình thực tiễn mới; bảo đảm tính khái quát, làm rõ nội dung cơ bản; đảm bảo tính hệ thống, chặt chẽ về kết cấu, lập luận. Viết phải súc tích, dễ hiểu, mạch lạc, hấp dẫn, có chọn lọc, sát thực tế, diễn đạt trong sáng, từ ngữ chính xác, có tính phát hiện những điểm mới, điểm nghẽn; từ đó, đưa ra kiến nghị giải quyết mang tính khả thi… Đặc biệt, trong quá trình viết, hết sức tránh tùy tiện phân tích chủ trương, đường lối, trích dẫn tài liệu, số liệu; tránh nêu quan điểm chủ quan, phiến diện trong phân tích, đánh giá; tránh lối diễn đạt sáo mòn, ngôn từ hoa mỹ…

 Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe hai nội dung chuyên đề tập huấn quan trọng.

Nhấn mạnh các nội dung trong chuyên đề thứ hai, đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ: Cán bộ lãnh đạo cấp vụ phải thông thạo kiến thức nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, kỹ năng tham mưu cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Ban Tuyên giáo Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong tình hình mới. Cán bộ lãnh đạo phải nắm vững và vận dụng thành thạo những nội dung, phương thức, quy trình công tác nắm tình hình địa bàn, nhất là theo dõi công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực Tuyên giáo để chủ động tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp chặt chẽ với tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự Đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng./.

Tin, ảnh: Kim Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực