Hành hương về với đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn

Thứ sáu, 26/02/2010 19:54

  

 Ảnh: Internet

Ngày 27/2 (tức 14 tháng Giêng - Âm lịch), Lễ hội Đền Trần Thương (Lễ hội phát lương của Nhà Trần) tại thôn Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam sẽ được khai mạc.

Đền Trần Thương được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia năm 1989. Đây được coi là một trong 3 nơi chính thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các Bộ tướng có công trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông.

Lễ hội nhằm tôn vinh giá trị lịch sử của địa danh được coi là kho lương thời Trần, là hoạt động văn hóa hướng tới lễ kỷ niệm 710 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Lễ Phát lương tưởng nhớ công lao Trần Hưng Đạo

Tương truyền, xưa kia vùng Lý Nhân, Hà Nam chỉ là một bãi sậy um tùm, rải rác một ít gò cao xen kẽ, dân cư ở thưa thớt nhưng có vị trí giao thông hết sức thuận lợi, có thể vào sông Châu, ra sông Hồng ngược lên Thăng Long hoặc xuôi ra biển. Do đó, Hưng Đạo Vương đặt ở đây 6 kho lương thực và một đội quân canh gác để phục vụ cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai (1285). Vị trí xây dựng đền Trần Thương hiện nay là nơi kho lương chính.

Sau khi chiến thắng trở về, Trần Quốc Tuấn lấy dân ở đây làm “tạo lệ” (ruộng đất được miễn các khoản tô thuế, lao dịch để chuyên lo phục vụ các đền miếu được triều đình xếp vào loại "Quốc lễ" do nhà nước thờ cúng).

Thôn Trần Thương và các thôn khác như Đội Xuyên, Hoàng Xá, Khu Mật hình thành từ đây. Đền Trần Thương thờ Anh Hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn cùng song thân của ông. Trong tâm thức người dân Việt Nam, Trần Quốc Tuấn là Đức Thánh Cha. Ông được thờ ở nhiều nơi ở Hà Nam, mà đền Trần Thương là một trong 3 nơi thờ tự lớn nhất. Dân gian có câu: “Sinh Kiếp Bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc” Sử sách không ghi chép về kho lương của nhà Trần ở đây nhưng truyền thuyết dân gian cùng với những dấu tích đậm đặc quanh khu vực đền Trần Thương như mảnh gốm, sứ màu đen, men nâu, vàng ngà của bát đĩa vỡ có phong cách trang trí của nghệ thuật gốm thời Trần, nhiều vỏ chóe hoa than… đã củng cố thêm giả thuyết này.

Kể từ đó, người dân nơi đây cứ vào dịp đầu năm đều làm Lễ Phát lương để tưởng nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc, giáo dục cho con cái biết tiết kiệm và để cầu lộc đầu xuân. Vào những ngày diễn ra lễ hội, người dân và rất nhiều du khách phương xa đến đây làm lễ “xin lương”.

Sẽ có 5.000 túi lương phát lộc cho khách dự lễ hội

Ông Nguyễn Thành Trọng, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân cho biết: Năm ngoái, đền Trần Thương được đầu tư trên 16 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo lớn toàn bộ kiến trúc chính: Cung Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam, hai giải vũ, giếng, chính đạo và nghi môn. Đường vào đền dài 800m, rộng 9m thay thế cho con đường cũ chật hẹp đã hoàn thành cùng bãi đỗ xe và khu sân lễ hội kịp phục vụ lễ.

Theo chương trình, Lễ Phát lương sẽ bắt đầu từ 23h30’ đêm 14 tháng Giêng năm Canh Dần. Các đại biểu làm lễ dâng hương và nhận những túi lương đầu tiên tại gian giữa tòa tiền đường. Từ 0h trở đi, các thành viên trong ban khánh tiết thay nhau phát túi lương cho nhân dân có sự chứng kiến lãnh đạo huyện, xã…Dự kiến sẽ có 5.000 túi lương được phát cho người đến lễ hội. Vật phẩm trong túi lương gồm: ngô vàng, thóc nếp và tờ in Ấn vua Trần.

Với mong muốn người dân và đông đảo khách thập phương đều có thể nhận lộc đầu năm, Ban Tổ chức sẽ phát thêm những túi lương bằng nylon có in dấu ấn trong trường hợp số túi lương bằng vải phát ra không đáp ứng được đủ nhu cầu.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt quy hoạch tổng thể và chi tiết quần thể Di tích Lịch sử - Văn hóa đền Trần Thương giai đoạn 2009 – 2015 với tổng diện tích quy hoạch 100ha, gồm 5 khu chức năng: Khu vực bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa (đền Trần Thương, đình Tróc, chùa Ru, đền Khu Hoàng); Khu du lịch thương mại; Khu du lịch sinh thái; Khu vực lễ hội và Khu các trò chơi dân gian. Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam kỳ vọng với việc tổ chức Lễ hội Đền Trần Thương năm nay, du khách thập phương sẽ biết đến Khu di tích này ngày càng nhiều hơn để những năm sau, Lễ hội đền Trần Thương thực sự là một dịp để nhân dân được hành hương về với cội nguồn dân tộc./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực