Hội thảo lấy ý kiến về tiêu chí quy hoạch xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương

Thứ ba, 08/05/2018 17:26
(ĐCSVN) - Xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương phải dựa trên các tiêu chí xây dựng về nội dung, địa điểm, tiêu chí nghệ thuật và tiêu chí kỹ thuật.
Hội thảo lấy ý kiến về tiêu chí quy hoạch xây dựng tượng đài
Quốc tổ Hùng Vương. (Ảnh: Bộ VH,TT&DL)


Ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội thảo lấy ý kiến về “Nhiệm vụ, mục tiêu, tiêu chí Quy hoạch tượng đài, tượng ngoài trời Quốc tổ Hùng Vương đến năm 2035”.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên nhấn mạnh, việc quy  hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương nhằm mục đích kiểm soát về số lượng và chất lượng các công trình tượng đài Quốc tổ Hùng Vương từ nay đến năm 2035 trong cả nước. Xác định nhiệm vụ, mục tiêu và địa điểm xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương. “Tránh tình trạng mỗi địa phương một tượng đài Quốc tổ”, Thứ trưởng cho biết.

Chính vì vậy, để lấy ý kiến rộng rãi của các nhà quản lý văn hóa, các nhà quy hoạch xây dựng, các nhà khoa học về lịch sử, di sản, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội thảo “Nhiệm vụ, mục tiêu, tiêu chí Quy hoạch tượng đài, tượng ngoài trời Quốc tổ Hùng Vương đến năm 2035”.

Báo cáo về thực trạng các công trình tượng đài, tượng ngoài trời Quốc tổ Hùng Vương, ông Hoàng Minh Đức – Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết, hiện nay, đa số tượng vua Hùng được xây dựng trong các Đền thờ và một số ít ở không gian ngoài trời công cộng gồm có 03 tượng vua Hùng tại: Công viên văn hóa Đồng Xanh thuộc thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai; tượng ngoài trời Hùng Vương và tượng trong nhà tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, TP Hồ Chí Minh. Theo khảo sát trên cả nước, tượng Quốc tổ Hùng Vương hiện chưa có công trình nào được xây dựng đúng với tính chất và quy mô của công trình tượng đài. Các công trình hiện nay chỉ đang dừng lại ở dạng tượng thờ trong các đền hoặc khu tưởng niệm, là tượng trang trí phục vụ du lịch. Nếu xét tiêu chí là công trình tượng đài Hùng Vương thì hiện nay chưa có công trình nào được xây dựng ở Việt Nam.

Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cũng nêu ra các tiêu chí xây dựng tượng đài về nội dung, địa điểm xây dựng, tiêu chí nghệ thuật và tiêu chí kỹ thuật để các đại biểu thảo luận. Về tiêu chí địa phương, địa điểm xây dựng, các địa phương có 01 trong các tiêu chí như: Đất tổ Hùng Vương; địa phương có vị trí địa lý đặc biệt, tiêu biểu, thể hiện ý chí đại đoàn kết toàn dân tộc; địa phương có dấu ấn lịch sử trong quá trình dựng nước, giữ nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia…

Theo đó, tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý xung quanh các tiêu chí của quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương. Theo các đại biểu, vua Hùng là một nhân vật huyền sử, cách đây hàng nghìn năm, không có tư liệu lịch sử bằng hình ảnh, ngay cả việc tìm hiểu để đưa ra một chứng cứ nhằm khẳng định trang phục của thời Hùng Vương cũng đã vô cùng khó khăn đối với các nhà khảo cổ, nhà sử học Việt Nam.  Trong đó, đa phần các ý kiến tán thành việc xây dựng quy hoạch tượng đài, tượng ngoài trời Quốc tổ Hùng Vương để làm căn cứ pháp lý, làm tiêu chí đánh giá. Vấn đề quan trọng là xác định rõ các tiêu chí trong quy hoạch cụ thể, là việc thực hiện phải theo lộ trình.

Dự kiến, vào ngày 10/5 tới, Bộ VH,TT&DL sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến tại thành phố Hồ Chí Minh./.

TT (Theo Bộ VHTT&DL)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực