Lựa chọn những tác phẩm báo chí xứng đáng để vinh danh

Thứ hai, 09/10/2023 16:02
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, các thành viên Hội đồng tiếp tục cho ý kiến đối với kết quả những tác phẩm được lựa chọn với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, lấy chất lượng chuyên môn làm tiêu chí hàng đầu...
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo phát biểu tại cuộc họp. 

Ngày 9/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023, đã chủ trì cuộc họp Hội đồng chung khảo.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các thành viên trong Hội đồng Chung khảo.

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023, do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức được phát động từ ngày 13/11/2021 đến ngày 31/8/2023. Tính đến hết ngày 31/8/2023, Ban Tổ chức giải đã nhận được 1.078 tác phẩm dự thi hợp lệ của 4 thể loại: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Trên cơ sở đã được Hội đồng thống nhất, từng thành viên hội đồng đã chấm, bình xét trong số 103 tác phẩm mà Hội đồng sơ khảo đã chấm điểm của 4 thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để vinh danh tại Lễ trao giải (dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 5/11/2023).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, cuộc họp lần này có ý nghĩa quan trọng để Hội đồng Chung khảo thống nhất lần cuối về kết quả bình xét các tác phẩm dự kiến đoạt giải được xếp loại: A, B, C, Khuyến khích.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, trên cơ sở tổng hợp kết quả sơ bộ chấm xếp hạng của các thành viên Hội đồng Chung khảo, các thành viên Hội đồng tiếp tục thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả những tác phẩm được lựa chọn với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, lấy chất lượng chuyên môn làm tiêu chí hàng đầu và tìm sự đồng thuận cao để thống nhất kết quả cuối cùng danh sách các tác phẩm đoạt giải để Hội đồng Chung khảo báo cáo Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023, quyết định.

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, để chuẩn bị những nội dung cho Lễ trao giải, các đại biểu tham dự cuộc họp tiếp tục quan tâm phối hợp, chỉ đạo các đơn vị được phân công phối hợp bám sát thời gian, tiến độ, kế hoạch triển khai giải, nhất là các công việc chuẩn bị cho Lễ trao giải theo nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo giải phân công, góp phần tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023./.

Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực