Tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công

Thứ tư, 24/07/2024 20:32
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
 Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 24/7, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 cùng với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, giao lưu thương binh nặng tiêu biểu và gia đình liệt sĩ của Sư đoàn 5 và các đơn vị bạn. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Chương trình có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các địa phương; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị quân đội, công an khu vực Đông Nam Bộ; các doanh nghiệp, doanh nhân, những người thiện nguyện... Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của 113 đồng chí thương binh nặng tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Triệu Xuân Hòa, Phó ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP Hồ Chí Minh cho biết, việc tổ chức họp mặt giao lưu với thương binh nặng vào dịp kỷ niệm ngày 27/7 hàng năm với mục đích động viên các thương binh sống vui, sống khỏe, thực hiện tốt trách nhiệm công dân; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ với đồng đội, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sự lan tỏa sâu rộng và được xã hội ủng hộ.

Đây cũng là dịp để các thương binh gặp lại đồng đội cũ, cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và động viên nhau hãy sống với nghị lực của người thương binh; đồng thời để thế hệ trẻ được biết và tôn vinh những gương thương binh nghị lực mạnh mẽ vượt qua thương tật để tiếp tục lao động, công tác trở thành những cán bộ tốt, những doanh nhân thành đạt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh hiểu rằng việc tri ân và đền đáp công ơn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng làm nhiều bao nhiêu cũng chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu cũng chưa kịp, nên phải hết sức nỗ lực để thực hiện.

 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài.

Thành phố rất trân trọng những nỗ lực của hội hỗ trợ, các ban liên lạc truyền thống đã cùng chung suy nghĩ, cùng chung hành động để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn… Thành phố đã rất cố gắng và sẽ tiếp tục cùng các tổ chức cá nhân tiếp tục công việc này.

“Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương tiến hành rà soát để làm tốt hơn chính sách để tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công, xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thành phố mong muốn hội, các ban liên lạc nếu biết chỗ nào chưa thực hiện đầy đủ chính sách thì cung cấp thông tin đến Bộ Tư lệnh thành phố, Hội Cựu chiến binh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện với tinh thần cố gắng làm nhiều nhất có thể, nhanh nhất có thể để tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách”, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho hay.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu thương binh nặng vượt khó trong cuộc sống thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế”. Được biết, thời gian qua, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị thu thập danh sách khoảng 50.000 liệt sĩ, thẩm định danh sách khoảng 15.000 liệt sĩ để ghi danh tại các đền thờ, bia tưởng niệm liệt sĩ, đưa 300 hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Dịp này, ban tổ chức đã trao quà tri ân, cho các thương binh./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực