Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15

Thứ bảy, 21/05/2022 18:43
(ĐCSVN) - Ngày 21/5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Chính ủy Quân đoàn 3 đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa về tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Cụ thể, Quân đoàn 3 đã triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ, nề nếp sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức biên chế của các đơn vị được tiến hành theo kế hoạch. Quân đoàn 3 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và
làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15.

Đối với Binh đoàn 15, đơn vị đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, xây dựng binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm nòng cốt bảo vệ điạ bàn, xây dựng cụm, điểm dân cư. Đồng thời, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị bảo đảm, tạo việc làm thường xuyên cho hàng vạn lao động, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh- Chính ủy Quân đoàn 3 đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa về tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua.

Tại buổi thăm và làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh giá cao những nỗ lực Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15, đồng thời đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các đơn vị thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ, người lao động phải đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhắc nhở các đơn vị trên tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực kinh tế quốc phòng đúng quy định, sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực