Nhà hát tuồng Việt Nam ra mắt vở mới “Máu thuồng luồng”
Thứ tư, 28/12/2011 16:04 (GMT+7)
Vở diễn mới “Máu thuồng luồng” vừa được Nhà hát tuồng Việt Nam ra mắt tại rạp Hồng Hà (Hà Nội). Đây là vở diễn mang ý nghĩa triết lý nhân sinh sâu sắc với nhiều đổi mới, cải biên nhằm thu hút người xem đến với sân khấu kịch truyền thống.
Vở diễn do NSND Lê Hùng đạo diễn từ kịch bản văn học của Phạm Văn Quý, chuyển thể tuồng Từ Hải Thành, với sự tham gia của nhạc sĩ NSƯT Trọng Đài, hoạ sĩ Đặng Minh Tuấn, biên đạo múa NSƯT Hương Thơm, Giám đốc Nhà hát Phạm Ngọc Tuấn chủ nhiệm chương trình.
Nội dung vở kịch bắt đầu từ sự kiện con thuồng luồng ngàn năm tu luyện có được ngọc thiêng và chuyển thành người. Nhưng khi bước chân vào thế giới loài người thì thuồng luồng đã bị nhiễm những thói hư tật xấu, tham lam độc ác của con người: ham mê gái đẹp, giàu sang, tiền bạc, trong đó đáng sợ nhất là thói ham muốn quyền lực.
Với tính bi hùng và diễn xuất phù hợp các vở tuồng truyền thống, được bổ sung bằng hiệu ứng của âm thanh, ánh sáng điện tử khá ấn tượng, vở “Máu thuồng luồng” đã mang đến cho người xem một triết lý nhân sinh và những ý tưởng nhân văn sâu sắc: Hãy tránh xa cái ác, cảnh giác với đam mê quyền lực, giàu sang, bởi những thứ đó dễ làm biến đổi luân thường, đạo lý, hạ thấp nhân phẩm khi con người không có bản lĩnh để vượt qua. Vở diễn cũng chuyển tải một thông điệp: ở đời cái ác là không thể vững bền cho dù nó có đứng trên đỉnh cao quyền lực và nhất định sẽ bị diệt trừ.