Bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Thứ tư, 27/09/2023 08:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã có ý kiến chỉ đạo về tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tổ Công tác đang tiến hành kiểm tra tại 1 cơ sở kinh doanh vận tải hành khách
(Ảnh minh họa, nguồn: Trang TTĐT Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Ban An toàn giao thông TP chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện ý kiến của Bộ Công an tại điểm 1 Công văn số 2462/BCA-CSGT ngày 24/7/2023 về phối hợp chỉ đạo thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tập trung tuyên truyền các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021). Đồng thời, thông báo số điện thoại đường dây nóng (Cổng thông tin 1022) để người dân kịp thời thông tin và phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Ban An toàn giao thông TP phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, trên địa bàn TP phổ biến, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Công an Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Bộ Công an. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có liên quan phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến tình trạng “xe dù, bến cóc”, chở quá số người quy định, xe quá tải, điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn, tăng giá vé trái quy định, dừng, đỗ trái phép, chiếm dụng lòng đường và vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông,...

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải thực hiện ý kiến của Bộ Công an tại điểm 2 Công văn số 2462; chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ theo thẩm quyền, đúng quy định.

Duy trì kế hoạch kiểm tra hàng năm đối với đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn TPHCM; yêu cầu các tổ chức, cá nhân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tổ chức cho lái xe ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, không sử dụng ma túy, nồng độ cồn, chở quá số người quy định.

Sở Giao thông vận tải cũng được giao thực hiện ý kiến của Bộ Công an tại điểm 3 Công văn số 2462; thường xuyên tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn của các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng, bất cập về hạ tầng giao thông, nhất là các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

UBND TP giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị kinh doanh xăng dầu không được tổ chức xe khách vào đón, trả khách tại các cửa hàng xăng dầu để đảm bảo an toàn cho hành khách, nhất là tại các mặt bằng kinh doanh dọc Quốc lộ 13 (thành phố Thủ Đức).

UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón, trả khách trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; kiên quyết xử lý dứt điểm các bãi trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm có tổ chức đón trả khách không đúng quy định trên địa bàn, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được ổn định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hành khách đi lại thuận lợi, an toàn. Thường xuyên theo dõi, xác định các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông trên địa bàn để có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời khắc phục./.

Minh Thư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực