Bình Phước: Chung tay chia sẻ cùng cộng đồng đón Tết an vui

Thứ sáu, 26/01/2024 14:46
(ĐCSVN) – Nhằm chung tay sẻ chia cùng cộng đồng đón Tết an vui” Xuân Giáp Thìn năm 2024, những ngày qua, các chương trình chăm lo Tết cho người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước được các địa phương, đơn vị chung sức thực hiện.
 Ban tổ chức đã trao tặng 200 phiếu mua hàng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu trị giá 800 ngàn đồng (Ảnh: Báo Bình Phước)

*Ngày 25/1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng tổ chức Chương trình Tết Nhân ái “HEINEKEN Cares - Chung tay sẻ chia cùng cộng đồng đón Tết an vui” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Đắk Nhau (huyện Bù Đăng).

Chương trình Tết Nhân ái đã thu hút đông đảo người dân vùng sâu có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Tại đây, nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng với các trò chơi dân gian, gói bánh chưng, bánh tét, cắt tóc miễn phí… Các hoạt động của chương trình diễn ra sôi nổi với không khí vui tươi, đầm ấm trước những ngày cận Tết cổ truyền.

Chương trình trao tặng 200 phiếu mua hàng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu trị giá 800.000 đồng. Các tình nguyện viên hướng dẫn người dân có phiếu lựa chọn mua các mặt hàng tại các gian hàng “Chợ Tết nhân ái”. Bên cạnh đó, ngoài phần quà tự mua sắm, mỗi hộ dân còn được tặng một phần quà gồm bánh tét, bánh ngọt và ca đựng nước. Người dân cũng được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Hoạt động cắt tóc miễn phí cho người dân được thực hiện tại chương trình (Ảnh: Báo Bình Phước)

Chương trình Tết Nhân ái “HEINEKEN Cares – Chung tay sẻ chia, cùng cộng đồng đón Tết an vui” do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam tài trợ được tổ chức tại 20 điểm tại 19 tỉnh, thành phố trong cả nước với 4.000 phần quà dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí gần 4,6 tỷ đồng.

Đây cũng là hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết theo mô hình Tết Nhân ái của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

*Cùng ngày 25/01, Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam tổ chức chương trình "Tết yêu thương" tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

 Chương trình "Tết yêu thương" tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập (Ảnh: Báo Bình Phước)

Đoàn đã tặng 135 suất học bổng khuyến học, 300 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số. Mỗi phần quà gồm: gạo, đồ dùng học tập, sách và đồ tiêu dùng do công ty sản xuất. Đồng thời, Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam cũng trao 5 thùng phân loại rác đặt trong khuôn viên trường.

*Trước đó, ngày 24/01, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước và Hội Chữ thập đỏ huyện Bù Đốp tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.

Với phương châm “ai cũng có tết”, đoàn đã tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Số quà trên do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng và gia đình chị Phan Thị Phương Thảo ở xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp hỗ trợ.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Công ty Cổ phần nấm linh chi Trường Thọ trao tặng 80 thùng nước linh chi cho các đồn biên phòng thuộc các huyện biên giới trị giá 32 triệu đồng nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vui xuân, đón tết…/.

Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực