Cán bộ là nhân tố then chốt cho sự ổn định và phát triển của tổ chức Đoàn

Thứ tư, 21/09/2022 08:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 2 ngày 19-20/9, đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tại Đại hội. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN 

Đại hội với sự tham dự của 219 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40.000 đoàn viên, thanh niên. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng phấn đấu hàng năm, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt và 85% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có 2.500.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 100% Đoàn cấp xã có mô hình, hoạt động của Đoàn tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện...  

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn phấn đấu có ít nhất 670 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ hiện thực hóa; ít nhất 150.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và có ít nhất 30.000 lượt thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm; giới thiệu được 7.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; thực hiện 20 công trình thanh niên cấp tỉnh và 200 công trình thanh niên cấp huyện…

Bí thư Tỉnh Đoàn Triệu Thị Ngọc Diễm cho biết, để đạt được mục tiêu trên, các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện các Đề án: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng; Hỗ trợ thanh niên Sóc Trăng khởi nghiệp; Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên giai đoạn 2022-2025; Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2030; Đào tạo, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội giai đoạn 2022-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần hỗ trợ, phối hợp với Tỉnh Đoàn để góp phần cổ vũ, phát huy vai trò, tăng cường nguồn lực cho tổ chức Đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội học tập, tiếp cận với khoa học công nghệ; trình độ học vấn, tỉ lệ thanh niên được đào tạo chuyên môn kỹ thuật ngày càng tăng.

 Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo Trung ương đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới (2022 - 2027). Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Đồng chí cũng nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn cần làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn, quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ Đoàn; xác định cán bộ là nhân tố then chốt cho sự ổn định và phát triển của tổ chức Đoàn, đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với thanh niên, có trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó.

Tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, trong đó cần kiên trì, sáng tạo, đa dạng hóa phương thức, đổi mới từ nội dung đến hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên. Đặc biệt, tận dụng tối đa những lợi thế của các công cụ truyền thông hiện đại, mạng xã hội, internet để tuyên truyền, vận động thanh niên.

Bí thư Trung ương Đoàn lưu ý các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng, có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tham gia bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; chú trọng và đa dạng hóa các giải pháp tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó, tổ chức 590 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; sửa chữa 80km, làm mới 33km đường giao thông nông thôn; xây dựng 71 cầu thanh niên nông thôn; xây dựng 213 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu; thành lập 16 hợp tác xã, 134 tổ hợp tác, 515 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế…

Các cấp bộ Đoàn đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 10.000 thanh niên vào làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp; giải quyết việc làm cho 37.162 thanh niên; hỗ trợ 556 thanh niên khởi nghiệp và 2.734 thanh niên thoát nghèo bền vững...

Các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp tập trung chăm lo, hỗ trợ cho 115.557 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng; trao 755 suất học bổng “Tiếp bước đến trường”, tặng 650 suất học bổng “Vừ A Dính”, tặng 15 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”…

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực