Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Thứ bảy, 24/07/2021 14:22
(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) và kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Văn Yên.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng quà, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần, ở thôn Tân An, xã Đại Phác (Ảnh: Đức Toàn) 

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cùng đại diện một số sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần, ở thôn Tân An, xã Đại Phác, có 2 người con hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; thăm và tặng quà thương binh Hoàng Đình Viện và gia đình bà Phạm Thị Yến, Vũ Thị Thu, ở xã Đại Phác là thân nhân liệt sỹ.

Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình ông Đỗ Văn Chuyển, ở thôn Tân An, xã Đại Phác là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, khả năng lao động suy giảm 49% (ảnh trên).

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công tại xã Đại Phác nói riêng và trên địa bàn huyện Văn Yên nói chung, Chủ tịch tỉnh Yên Bái mong rằng, các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hăng hái thăm gia lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đề nghị các cấp uỷ, chính quyền huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; đặc biệt là quan tâm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo bền vững./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực