Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4): Quy tập hài cốt liệt sỹ có tên Trương Thành Ý

Thứ sáu, 25/10/2024 22:01
(ĐCSVN) - Ngày 25/10/2024, quá trình mở rộng khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ tại thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4 đã phát hiện và quy tập được 02 hài cốt liệt sĩ.

 Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337, Quân khu 4 tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
(Ảnh: Duy Đông)

Theo đó, 02 hài cốt liệt sĩ tìm thấy được nằm ở độ sâu 1,2m được bọc nguyên vẹn trong tăng và võng. Hài cốt liệt sĩ còn có nhiều xương răng, xương ống tay, xương chân, xương hàm và nhiều mảnh xương vụn. Di vật còn có: tăng, võng, dây dù, đế giày, khuy dày, bút máy, cúc áo, huy hiệu đoàn, đầu đạn 12,7, nhiều mảnh bom... Đặc biệt, hài cốt liệt sĩ số 08 có 01 miếng nhôm dài 5cm khắc dòng chữ Trương Thành Ý - 21/1.

 Miếng nhôm khắc tên Trương Thành Ý được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Duy Đông)

Sau khi phát hiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng trị để xác định thông tin của hài cốt liệt sĩ. Qua xác minh danh sách liệt sĩ hy sinh trên địa bàn do các đơn vị bàn giao lại có thông tin về Liệt sĩ Trương Thành Ý, sinh năm 1948. Nguyên quán: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh (nay là Nam Đinh). Đơn vị: C21, E9, F304. Hy sinh ngày 20/1/1968.

Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ về hương khói, bảo quản để xác định thông tin. (Ảnh: Duy Đông) 

Được biết, ngày 22/7/2024, quá trình làm rẫy trồng cây cà phê, ông Hồ Văn Thâm ở Thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hoá phát hiện có di vật nghi là hài cốt liệt sĩ đã tiến hành báo cho Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337. Ngay khi nhận được thông tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 02 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, tại khu vực thôn Tà Rùng, xã Húc đến nay đã quy tập được 09 hài cốt liệt sĩ (tất cả 09 hài cốt liệt sĩ đều được bọc nguyên vẹn trong tăng và võng; các mộ nằm thẳng hàng với nhau, cách nhau 1m; hài cốt liệt sĩ còn nhiều xương cốt và di vật như: tăng, võng nguyện bộ, ví da, gương soi cá nhân, cúc quần áo, dây dù, mũ lưỡi trai đặc công; khuy dày, khuy tăng, cuộn dây thông tin, mảnh bom, huy hiệu đoàn, vỏ đạn AK, lọ nhựa, hộp cao sao vàng…).

Quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng. (Ảnh: Duy Đông) 

Ngay sau khi phát hiện, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 tổ chức đưa 02 hài cốt liệt sĩ về Khu văn hóa tâm linh của huyện Hướng Hóa để chăm sóc, hương khói, bảo quản. Đồng thời, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm khu vực xung quanh vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ. Vậy ai là thân nhân liệt sĩ có thông tin Trương Thành Ý và các hài cốt liệt sĩ vui lòng liên hệ với đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hồng Phú, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337, Quân khu 4. Số điện thoại: 0353.758.084./.

Khánh Lan - Duy Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực