Hà Giang: 4.780 hộ người có công, cựu chiến binh nghèo được triển khai xây dựng nhà ở

Thứ tư, 07/07/2021 15:45
(ĐCSVN) – Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Giang, tính đến ngày 30/6/2021, toàn tỉnh đã có 4.780 hộ triển khai xây dựng nhà ở, bao gồm: 241 hộ gia đình chính sách người có công; 548 hộ cựu chiến binh nghèo; 1.790 hộ nghèo xã biên giới và 2.201 hộ nghèo xã nội địa.
Một ngôi nhà tại xã Na Khê, huyện Yên Minh được xây dựng theo Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo đang trong quá trình hoàn thiện. (Ảnh: Hồng Cừ) 

Theo đó, trong giai đoạn 1 từ tháng 7/2019 đến tháng 8/2020, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công, cựu binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ 3.336 hộ gia đình được xây dựng nhà ở. Giai đoạn 2 từ tháng 9/2020 đến nay, toàn tỉnh Hà Giang tiếp tục hỗ trợ triển khai 1.444 hộ.

Tính đến nay, tổng cả hai giai đoạn, Hà Giang đã thực hiện hỗ trợ cho 4.626 hộ người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo được làm nhà ở với tổng kinh phí thực hiện là 281.059 triệu đồng. Trong đó có 232 hộ gia đình chính sách người có công, 546 hộ cựu chiến binh nghèo, 1.780 hộ nghèo xã biên giới và 2.068 hộ nghèo xã nội địa. Hiện, có 3.899 hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở. Tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình đến ngày 2/7/2021 là hơn 290 tỷ đồng.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ đã được phân bổ kinh phí hỗ trợ; đồng thời thẩm định số hộ đủ điều kiện hỗ trợ theo đề nghị của Ban chỉ đạo huyện theo thứ tự ưu tiên.

Ban chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng bền chắc và an toàn lao động trong quá trình thi công; tiếp tục vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ chương trình, kịp thời cơ bản hoàn thành nhà trong dịp tổng kết nhà ở./.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực