Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thứ năm, 26/11/2020 16:16
(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị thời gian tới TP cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các đơn vị, địa phương cần phát hiện các gương điển hình, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông để khen thưởng kịp thời.
 Đồng chí Nguyễn Thành Phong trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2018- 2020. (Ảnh: Lê Thoa)

Ngày 26/11, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn TP.  Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, qua 3 năm triển khai đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực của các tập thể, cá nhân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Qua phong trào thi đua đã góp phần làm giảm tai nạn giao thông TP Hồ Chí Minh trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 10,5%, số người chết giảm 4%, số người bị thương giảm 28,8%; năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 5,5%, số người chết giảm 10,3%, số người bị thương giảm 2,7%. Trong 9 tháng năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 13,8%, số người chết giảm 14,1%, số người bị thương giảm 12,4%.

TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 57 công trình, dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông TP, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình hình ùn tắc giao thông tại những “điểm nóng” như sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây… Công tác ứng dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh, đã triển khai và đưa vào sử dụng Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị giai đoạn 1, đây là Trung tâm đầu tiên của cả nước ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý điều hành giao thông.

Năm 2020, CSGT TP đã ra mắt đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đầu tiên trên cả nước, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh CSGT hoàn thiện, trách nhiệm hơn trong thực thi nhiệm vụ.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen 21 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2018 – 2020.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị thời gian tới TP cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình thành phố; xây dựng và triển khai các phương án xử lý các điểm đen tai nạn giao thông, điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương tăng cường phát hiện các gương điển hình, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông để khen thưởng kịp thời.

Chủ tịch UBND TP cho biết: TP sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, chú trọng đầu tư phát triển giao thông liên vùng, khai thác hiệu quả giao thông đường thủy, đường sắt; nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, kiểm soát hiệu quả phương tiện cơ giới cá nhân... nhằm tạo sự đồng bộ trong phát triển hạ tầng giao thông./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực