Long An phấn đấu giảm 15% số hộ nghèo theo tiêu chí mới

Thứ năm, 18/01/2024 14:35
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Trong năm 2023, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đã vận động được hơn 19,3 tỷ đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa; xây mới, sửa chữa 92 nhà tình nghĩa với tổng số tiền 5,48 tỷ đồng... đến nay, toàn tỉnh không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo.
Thời gian qua, công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động được ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An thực hiện hiệu quả. 

Trong năm 2023, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện công tác như: Vận động hơn 19,3 tỷ đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa; xây mới, sửa chữa 92 nhà tình nghĩa với tổng số tiền 5,48 tỷ đồng... đến nay, toàn tỉnh không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo. Cùng với đó, công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu được giao, triển khai tốt “Phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hiện, trên địa bàn tỉnh còn 3.654 hộ nghèo, giảm 1.100 hộ so với đầu năm 2023. Có gần 310 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, chăm sóc. Long An đã chi trợ cấp thất nghiệp 921,3 tỷ đồng, có 841 người được hỗ trợ học nghề, hơn 180.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 75%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33%. Tuy nhiên, số người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn ít so với kế hoạch (đạt 705/1.000 người).

Phát huy những kết quả trong năm 2023, năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An phấn đấu số lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 1.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ là 35%; giảm 15% số hộ nghèo theo tiêu chí mới so với đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện hiệu quả chính sách, chương trình, đề án giải quyết việc làm, chú trọng tạo việc làm và tăng cường kỹ năng cho người lao động. Đặc biệt, toàn ngành chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực lao động, người có công; tăng cường thanh, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; siết chặt quản lý tài chính, ngân sách…/.

Tin, ảnh: Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực