Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kéo dài

Thứ năm, 29/06/2023 09:02
(ĐCSVN) - Hôm nay (29/6), nắng nóng gia tăng ở các tỉnh miền Trung và các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.​
Ảnh minh họa: Bích Liên 

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ngày 29/6, ở vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 65%.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  25 - 28 độ C, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất  32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

 Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng đồng bằng và trung du 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

 Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

 Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

 Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất  31 - 34 độ C; phía Bắc 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

 Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

 Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất  31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

 Dự báo ngày mai (30/6), nắng nóng tiếp tục gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngày 30/6, Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 65%. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%. Trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Khôi Nguyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực