Miệt mài mưu sinh ngày giáp Tết

Thứ sáu, 20/01/2023 15:54
(ĐCSVN) - Trong những ngày này, người dân TP Hồ Chí Minh chuẩn bị mua sắm Tết, đi chơi chợ hoa Xuân, chuẩn bị về quê quây quần bên người thân, gia đình sau một năm làm việc vất vả. Nhưng đâu đó, vẫn còn nhiều người lao động nghèo miệt mài làm việc, mưu sinh ngoài đường phố ngày cận Tết.

Thời điểm Tết Nguyên đán đến gần cũng là thời điểm mà những người lao động nghèo đối mặt với nhiều nỗi lo nhất.  
 Mỗi người một công việc, mong muốn có thêm được cân thịt, cân nếp trong ngày Tết...

... những người lao động nghèo phải tất bật chạy đua với thời gian. 

Họ không quản vất vả, đi khắp ngõ ngách để bán hàng... 
 Anh thanh niên bán bưởi ven đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức, giữa thời tiết nắng nóng.
  Do vốn ít, không có điều kiện mở sạp, nên xe thồ hàng, xe ba gác, hay sạp đồ lưu động là nguồn mưu sinh chính của nhiều người .
 Chăm cây cảnh là một trong những công việc được nhiều người lựa chọn vào dịp Tết.
  Họ bôn ba từ các tỉnh khác vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh để thêm thu nhập nuôi gia đình. 
 Năm nay do kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu...
... khách cũng thưa thớt hơn.  

Tin, ảnh: Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực