Mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại về người, sản xuất nông nghiệp, giao thông tại Yên Bái, Sơn La, Lai Châu

Chủ nhật, 06/08/2023 17:08
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Cập nhật của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu cho thấy, ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại về người, sản xuất nông nghiệp, giao thông trên địa bàn các tỉnh. Hiện các địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Yên Bái: 2 người chết, hàng chục nhà bị hư hỏng, sạt lở đường Quốc lộ

 Mưa lũ đã làm nhiều ngôi nhà và tài sản ở các xã Hồ Bốn, Kim Nọi, Khao Mang, Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề (Nguồn ảnh: baoyenbai.com.vn)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp vùng hội tụ gió, từ đêm 5/8 đến sáng sớm 6/8, các khu vực Mù Cang Chải, Trạm Tấu có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Lượng mưa từ 19h ngày 5/8 - 7h ngày 06/8/2023 khu vực Mù Cang Chải, Trạm Tấu phổ biến từ 5-30mm, có nơi mưa rất to như: Lao Chải 141,4mm; Mồ Dề 111,6mm; Kim Nọi 107,8mm; Mù Cang Chải 82,6mm; Chế Tạo 78,8mm; Chế Chu Nha 72,6mm.

Ảnh hưởng của thiên tai đã làm 2 người chết (do bị sạt lở, đá lăn vào nhà). Nhà bị nước lũ làm hư hỏng, ảnh hưởng: 15 nhà, tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải; 16 nhà bị sạt lở đất, đá hư hỏng, ảnh hưởng ở huyện Mù Cang Chải. Về giao thông, sạt lở đường Quốc lộ 32 tại Km 316+230, Km 318+600 đất đá trên taluy dương sạt tràn kín mặt đường, gây ách tắc giao thông. Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I, đã điều xe, máy móc khắc phục đảm bảo giao thông bước 1.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã thành lập 3 tổ xuống xã Khao Mang và xã Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết và các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá vào nhà. Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I, đã điều xe, máy móc khắc phục vị trí sạt lở tại Km 316+230, Km 318+600/QL32. Hiện tại đã thông đường.

Bên cạnh đó, duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cùa người dân khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo Ban chỉ huy các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Sơn La: 1 người chết, hàng chục nhà, nhiều đoạn đường giao thông bị ảnh hưởng

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, trong 24 giờ qua trên khu vực tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 20 - 35mm, có nơi mưa rất to tập trung tại huyện Mường La, Thuận Châu: xã Nậm Giôn 159,2 mm, xã Chiềng 139,2mm, xã Hua Trai 97,4mm, xã Nậm Păm Mường La 87,6mm (huyện Mường La)....

Ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 1 người chết (tại bản Nà Lếch xã Chiềng Lao); 8 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn (1 hộ tại bản Phương Yên, xã Chiềng Hoa, 7 hộ tại xã Chiềng Lao huyện Mường La); 28 nhà bị sạt lở taluy, đá lăn vào nhà phải di rời khẩn cấp; 7 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, sụt lún.

Về giao thông, đoạn tuyến quốc lộ QL 279D từ Mường La đến Lai Châu tắc hoàn toàn, nhiều điểm sạt lở làm ách tắc giao thông (Km74+790; Km32+400; Km34+300; Km33+760;..). Vị trí đuôi mố cầu Nậm Păm nước suối dâng cao xói đến mép mặt đường. Hiện đơn vị đang huy động lực lượng để thông đường,…

Các tuyến đường lên bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La bị tắc cục bộ. Đồng thời, sạt lở taluy dương khoảng 362m2 (đường giao thông bản của xã Mường Sại, Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai; đường xã Mường Lèo- Pá Khoang, huyện Sốp Cộp).

Sáng ngày 6/8, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác vào huyện Mường La để chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, các xã khẩn trương kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại và huy động nhân lực, vật lực tại chỗ để giúp các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục thiệt hại; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết do thiên tai.

Hiện các đơn vị ngành giao thông và các lực lượng khác đang huy động lực lượng để thông đường; đoạn tuyến quốc lộ QL 279D từ TP. Sơn La vào huyện Mường La đã được đảm bảo thông suốt.

Lai Châu: 4 người chết, 3 người bị thương, nhiều điểm giao thông sạt lở

 Các tuyến đường bị sụt, lún, sói mòn nghiêm trọng tại Lai Châu (Nguồn ảnh: baolaichau.vn)

Từ ngày 4-6/8, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, ảnh hưởng của thiên tai đã làm 4 người chết, 3 người bị thương.

Bên cạnh đó, về nhà ở, tại huyện Sìn Hồ, 1 hộ dân bị ảnh hưởng do sụt lún đường tại bản Nà Kế, xã Hồng Thu, phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Tại huyện Nậm Nhùn, 39 hộ dân (xã Nậm Manh 36 hộ, Thị trấn Nậm Nhùn 03 hộ) bị ảnh hưởng, nứt, lún một số vị trí. Tại huyện Phong Thổ, 10 hộ dân bị ảnh hưởng do đất đá sạt lở taluy dương vào nhà.

Về sản xuất, 1,75ha lúa ruộng bị sạt lở, vùi lấp thiệt hại hoàn toàn; 1 ao cá bị ngập, cuốn trôi hoàn toàn (bản Hùng Pèng xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ); 400m2 ruộng bị ngập úng (bản Nậm Cày, xã Nậm Hàng, huyện Nhậm Nhùn).

Về công trình giao thông, Km198+289 QL 4H bị sạt lở ta luy âm gây lún, nứt đường ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông đi lại của người dân. Tại km14+800 ĐT129, bản Nà Kế, xã Hồng Thu, xảy ra nứt đường dài khoảng 40m, nguy cơ sạt lở 1 nhà. Ngoài ra, còn một số tuyến đường liên xã bị sạt lở, ảnh hưởng tới giao thông.

Triển khai ứng phó, khắc phục thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Sở Giao thông vận tải, Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện đã khẩn trương trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thi công đóng trên địa bàn nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, tiến hành kiểm tra, thống kê nhanh tình hình thiệt hại trên địa bàn xã, báo cáo theo quy định.

Tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người chết, người bị thương. Tổ chức huy động dân quân và nhân dân giúp vận chuyển đồ của các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đến thời điểm hiện tại, 1 hộ dân bản Nà Kế, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ và 3 hộ dân bản Nậm Manh xã Nậm Manh huyện Nậm Nhùn đã được di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Các hộ dân còn lại đang tiếp tục được theo dõi, tuyên truyền, vận động di chuyển khi có tình huống xảy ra.

Về sản xuất, tổ chức thống kê các diện tích nông nghiệp, thủy sản bị thiệt hại. UBND các xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục các diện tích bị sạt lở vùi lấp, tập trung chăm sóc các diện tích không bị ảnh hưởng do sạt lở.

Về giao thông, đối với vị trí km14+800 ĐT129, chỉ đạo phân luồng tạm thời các phương tiện di chuyển theo hướng khác, đồng thời lên phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất đảm bảo lưu thông giao thông cho người dân,...UBND các huyện chỉ đạo các đơn vị thi công, UBND các xã khắc phục tạm một số tuyến đường để người dân có thể di chuyển, lên phương án khắc phục đảm bảo giao thông đi lại trong thời gian sớm nhất, hiện một số tuyến đã khắc phục đảm bảo giao thông đi lại.

Ngoài ra, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để triển khai các phương án ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

 

 

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực